Nữ danh ca đã từng sẻ những khoảnh khắc chân thật nhất trong quá trình chiến đấu chống lại bệnh tật với người hâm mộ và những người yêu mến trong một bộ phim tài liệu năm 2024.
Vào năm 2022, nữ ca sĩ từng đoạt giải Grammy thông báo rằng bà được chẩn đoán mắc hội chứng người cứng đờ và phải hoãn một số buổi diễn trong chuyến lưu diễn châu Âu.
Nữ danh ca chia sẻ, mặc dù đã tìm hiểu về căn bệnh hiếm gặp này, đây chính là nguyên nhân gây ra tất cả các cơn co giật mà bà đã phải chịu đựng vào thời điểm đó. “Thật không may, những cơn co giật này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của tôi, đôi khi gây khó khăn khi đi lại và khiến tôi không thể hát như trước đây" - bà chia sẻ.
Theo Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ, chứng rối loạn này là "một hội chứng hiếm gặp, tiến triển, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, đặc biệt là não và tủy sống" .
Năm sau đó, Dion đã hủy bỏ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Courage. Một nguồn tin gần gũi với bà thời điểm đó nói rằng "có lẽ Celine Dion sẽ không bao giờ đi lưu diễn nữa".
Nhưng rồi, bằng nghị lực phi thường, nữ ca sĩ được yêu mến này quyết tâm trở lại biểu diễn và đã ghi lại quá trình điều trị của mình trong bộ phim tài liệu năm 2024 mang tên "I Am: Celine Dion".
"Hai năm qua thực sự là một thử thách đối với tôi, từ việc phát hiện ra tình trạng bệnh của mình cho đến việc học cách sống chung và kiểm soát nó, nhưng không để nó định nghĩa con người tôi,” Celine Dion chia sẻ.
“Khi con đường trở lại sự nghiệp biểu diễn tiếp tục, tôi nhận ra mình nhớ nó đến nhường nào, nhớ việc được gặp gỡ người hâm mộ. Trong thời gian vắng mặt này, tôi quyết định muốn ghi lại phần này trong cuộc sống của mình, để cố gắng nâng cao nhận thức về căn bệnh ít được biết đến này, và giúp đỡ những người khác cũng mắc phải chẩn đoán tương tự".
Nữ danh ca "My Heart Will Go On” được khắc họa trong bộ phim tài liệu đã không ngừng nỗ lực lấy lại giọng hát để có thể trở lại sân khấu, ngay cả khi cơ thể bà bị hành hạ bởi những cơn đau. Bà cũng phải vật lộn với cảm giác khi nghĩ rằng mình đang làm người hâm mộ thất vọng.
Dion cho biết bà có một đội ngũ chuyên gia y tế tuyệt vời cùng sự hỗ trợ của các con.
"Tôi không ngừng nỗ lực tập luyện cùng chuyên gia vật lý trị liệu thể thao mỗi ngày để lấy lại sức mạnh và khả năng ca hát. Nhưng tôi phải thừa nhận đó là một quá trình gian khổ" - bà chia sẻ.
"Tôi rất nhớ mọi người," bà nói trong đoạn phim tài liệu, khi nhắc đến những khán giả yêu mến mình.
Sản phẩm âm nhạc gần đây nhất của Dion là nhạc phim cho bộ phim "Love Again" năm 2023, trong đó bà cũng tham gia diễn xuất.
Năm 2024, Dion đã gây tiếng vang lớn khi biểu diễn khai mạc Thế vận hội Mùa hè được tổ chức tại Paris, với màn trình diễn đầy cảm xúc bài hát “L'Hymne à l'amour” của Edith Piaf.
Sau đó, trong một bài đăng trên Instagram, Dion đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các vận động viên Olympic, những người mà bà nói rằng có "những câu chuyện về sự hy sinh và quyết tâm, nỗi đau và sự kiên trì".
Kể từ khi nổi danh trên sân khấu âm nhạc toàn cầu ở tuổi 13, Dion đã bán được hơn 250 triệu album trong suốt sự nghiệp kéo dài 40 năm.
Bà đã giành được 5 giải Grammy, 2 giải Oscar, giải thưởng Thành tựu trọn đời Icon Award của Billboard Music Award năm 2016 và được vinh danh là Nữ nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại tại World Music Awards năm 2004.
Dion tiếp tục phá vỡ các kỷ lục. Với những bản hit đứng đầu bảng xếp hạng được sử dụng trong các bộ phim bom tấn như “Ashes”, “My Heart Will Go On” và “Beauty and the Beast”.