Chặn 800kg nội tạng bốc mùi

ANTĐ - 8h sáng 8-1, tổ công tác Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng, gần khu vực bến xe phía Nam, đã phát hiện và kiểm tra chiếc xe 3 bánh tự chế chở hàng có biểu hiện nghi vấn. Dưới lớp chăn, vải trên thùng xe có 6 thùng xốp đóng kín, bên trong đựng nội tạng động vật được ngâm dung dịch. Toàn bộ số nội tạng động vật tổng trọng lượng 300kg, đã bốc mùi hết sức khó chịu. 

Số nội tạng thối được vận chuyển bằng xe ba bánh giả danh xe thương binh bị CSGT phát hiện, thu giữ

Người điều khiển xe khai nhân thân là Lê Văn Hoài (SN 1966), trú tại quận Hoàng Mai, đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của số nội tạng trên. Vụ việc ngay sau đó đã được bàn giao đến CAQ Hoàng Mai để xác minh, xử lý.

Trước đó 8h30 ngày 7-1, tại đường 428 thuộc địa phận xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên (Hà Nội), tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế - môi trường phối hợp cùng Đội CSGT-TT-PƯN CAH Phú Xuyên, phát hiện, kiểm tra xe ô tô BKS: 29C-09.719, do lái xe Lại Văn Quyết (SN 1990), trú ở xã Tri Thủy – Phú Xuyên điều khiển. Trên thùng xe có khoảng 500kg nội tạng trâu bò.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Quyết không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thú y cấp. CAH Phú Xuyên bước đầu xác định và lập hồ sơ đối với chủ hàng là  Đỗ Thị Hồng (SN 1980), nhà ở thôn Bái Đô, xã Tri Thủy.