“Chạm” súng đa năng, siêu trộm ngoan ngoãn “đầu hàng”

ANTĐ - Định tìm đường tẩu thoát trên nóc tum tầng 3, "siêu trộm" Vũ Huy Tùng “đụng” ngay khẩu súng đa năng trên tay trinh sát hình sự công an…

Sau gần 1 tháng lập chuyên án trinh sát, CAP Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã làm rõ và bắt Vũ Huy Tùng (SN 1990), trú ở tổ 11A phường Thanh Lương, “tác giả” của nhiều vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tùng từng có 1 tiền án 52 tháng tù giam về tội cướp tài sản, mới ra tù năm 2010. Đáng chú ý, CAP Thanh Lương cũng đã xác định 2 đối tượng có hành vi tiêu tài sản trộm cắp của Tùng tên là Nghĩa (SN 1978 - có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy) và Điển (SN 1976), cùng tạm trú tại phường Thanh Lương.

"Siêu trộm" Vũ Huy Tùng
“Chạm” súng đa năng, siêu trộm ngoan ngoãn “đầu hàng” ảnh 2
Khẩu súng đa năng khiến "siêu trộm" Vũ Huy Tùng chịu thúc thủ

Trưa 20-4, tổ công tác Đội QLHC về TTXH – CAQ Hai Bà Trưng và CAP Thanh Lương kiểm tra khu nhà trọ tại tổ 11A Thanh Lương; phát hiện tại phòng trọ của Hoàng Thế Điển có 1 chiếc xe máy BKS 29-L9 1511; và trong phòng trọ của Nghĩa có 1 xe máy BKS 29 B1-23759. Nghĩa và Điển không xuất trình được giấy tờ xe, lập tức được đưa về cơ quan công an đấu tranh.

 
 

Những chiếc xe gian liên quan đến Vũ Huy Tùng
“Chạm” súng đa năng, siêu trộm ngoan ngoãn “đầu hàng” ảnh 6
Khóa càng xe máy bị bẻ cong

Qua khai thác, cơ quan công an làm rõ, 2 chiếc xe trên Nghĩa và Điển mới được Vũ Huy Tùng bán cho với giá thấp. Khi lực lượng công an đến nhà Tùng, đối tượng này cố thủ 3 tiếng đồng hồ trong nhà, không chịu mở cửa. Biết không thể “cầm cự” lâu, Tùng lên tầng 3, định tẩu thoát qua cửa tum sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, một tổ công tác CAP Thanh Lương đã ém sẵn ở lối “thăng thiên” này. Vừa trông thấy khẩu súng đa năng trong tay đồng chí CSKV, Tùng hoảng hốt tụt xuống, mở cửa chịu tra tay vào còng số tám.

 

"Hàng lạnh" và BKS thu giữ tại nhà "siêu trộm"

Khám xét nhà Tùng, lực lượng công an phát hiện 2 chiếc xe, gồm chiếc xe máy Dream BKS 29 S3-6318, và xe Honda SH không đeo BKS, 1 chiếc BKS, 1 chiếc khóa càng xe máy cùng 2 con dao quắm. Bước đầu, Vũ Huy Tùng khai nhận 2 chiếc xe máy bán cho Nghĩa và Điển là tang vật trộm cắp, mà Tùng là “tác giả”. Ngoài ra, cơ quan công an xác định chiếc xe Dream BKS 29 S3-6318, là biển kiểm soát giả.

CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã khởi tố Vũ Huy Tùng về hành vi trộm cắp tài sản; lập hồ sơ xử lý Nghĩa và Điển về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.