Chậm, hủy chuyến phần lớn do máy bay về muộn

ANTĐ - Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trong tháng 8-2014, các hãng hàng không Việt Nam đã thực hiện gần 15.000 chuyến bay, trong đó tỷ lệ chậm chuyến chiếm 13,8%, tương đương hơn 2.000 chuyến; tỷ lệ hủy chuyến là 0,5%.

Một số nguyên nhân được Cục Hàng không đưa ra như do quản lý bay, trang thiết bị và dịch vụ hàng không, do hãng hàng không, yếu tố thời tiết… Đặc biệt, do máy bay về muộn chiếm đến hơn 60% (1.290 chuyến) trong số các chuyến bay bị chậm trong tháng này. Dẫn đầu về tỷ lệ chậm và hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam là Jetstar Pacific với hơn 25% (391 chuyến), tiếp đến là VietjetAir với 19,9% (638 chuyến), Vietnam Airlines chiếm 10,4% (1.007 chuyến).

Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục sẽ cố gắng làm rõ để điều chỉnh đồng thời đánh giá các nguyên nhân có phải do năng lực mặt đất, do tàu bay về chậm hay do thời tiết, kỹ thuật…