Cặp vợ chồng vượt hàng chục cây số đi trộm cắp

ANTĐ - Từ nhà ở thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, vợ chồng Nguyễn Thế Thanh (SN 1980) và Nguyễn Thị Hiến (SN 1978), thường đi xe máy sang địa bàn TP Hạ Long và Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp. 

Cặp vợ chồng vượt hàng chục cây số đi trộm cắp ảnh 1Trinh sát hình sự CATP Hạ Long dẫn giải vợ chồng Thanh về hiện trường gây án

CQĐT CATP Hạ Long ngày 11-12 cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý Thanh - Hiến về hành vi trộm cắp tài sản. Theo CQĐT, chỉ trong tháng 11, hai đối tượng này gây ra gần 10 vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản, gây bức xúc dư luận. Giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thế Thanh (đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích) mỗi lần đi gây án luôn mang theo dao nhọn để sẵn sàng chống trả nếu bị phát hiện.

Đêm 17-11, Thanh đèo Hiến từ Hải Phòng sang TP Hạ Long. Đến địa bàn phường Đại Yên, phát hiện một hộ dân ở gần QL18 không khóa cửa tum, Thanh bảo vợ cảnh giới rồi tìm cách trèo lên nóc nhà, đột nhập vào trong. Lấy được 2 chiếc điện thoại di động và ví tiền, Thanh ung dung mở cửa chính dắt xe máy của chủ nhà ra ngoài. Với thủ đoạn này, vợ chồng Thanh - Hiến đã gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Đại Yên.

Đêm 23-11, Thanh đột nhập một hiệu ảnh ở TP Hạ Long, lấy được 1 điện thoại di động và chiếc máy ảnh Canon cùng nhiều thiết bị khác. Cảm thấy chưa đủ, tên gian giấu tang vật vào bụi cây ven đường rồi tiếp tục đột nhập cửa hàng bên cạnh để lấy trộm máy tính. Quá trình trộm cắp, đối tượng bị chủ nhà phát hiện và tháo chạy để mặc Nguyễn Thị Hiến bị bắt. Trên đường tẩu thoát, Thanh tiếp tục đột nhập nhà một hộ dân lấy trộm được 2,5 triệu đồng và 1 chiếc xe máy bỏ trốn về Hải Phòng. Đối tượng đã bị cơ quan công an bắt giữ sau đó ít ngày.