TP.Hồ Chí Minh

Cặp vợ chồng hờ nghiện hút, điều lái xe ôm đi 100km để cướp

ANTD.VN - Cặp nam – nữ đã điều bác xe ôm già di chuyển đoạn đường dài cả trăm km, sau đó ra tay tấn công, để cướp xe.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 9 xác nhận, vừa bắt giữ khẩn cấp 2 nghi can gồm: Huỳnh Thanh Phong (SN 1991, ngụ tỉnh Long An) và Lê Bích Nhi (SN 1997, ngụ quận Phú Nhuận, đều sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”. Hiện Công an quận 9 đang truy bắt các đối tượng có liên quan và thu hồi tài sản bị cướp.

Phong và Nhi khi bị bắt giữ tại cơ quan Công an

Trước đó rạng sáng 10/10 ông Trương Văn Bụng (SN 1955, ngụ quận Bình Thạnh) đến Công an phường Tân Phú, quận 9 trình báo về việc, ông vừa bị một cặp nam – nữ tấn công, cướp lấy chiếc xe gắn máy. Cụ thể ông Bụng khai, ông là người hành nghề xe ôm, hay bắt khách ở khu vực bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh.

22h đêm 9/10 có một nam thanh niên đến yêu cầu ông chở qua quận Phú Nhuận đón một cô gái trẻ, rồi chở về huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Hai bên thống nhất giá cả là 500 ngàn đồng.

Khi vừa đến huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thì lực lượng Công an xã Phước Lâm có dừng xe, kiểm tra hành chính. Đi thêm được một đoạn thì cặp nam – nữ đổi ý, yêu cầu ông Bụng chở về quận 9 thì sẽ trả tổng cộng cho ông 800 ngàn đồng.

Đến quận 9 lúc rạng sáng 10/10, cặp nam – nữ yêu cầu ông Bụng chở vào khu công nghệ cao, phường Tân Phú. Vào nơi vắng vẻ, cặp đôi này lộ nguyên hình là kẻ cướp; trong đó đối tượng nam dùng gạch đá tấn công, quật ngã ông rồi đối tượng nữ nhanh chóng cướp xe để hai đối tượng tẩu thoát. Ông Bụng sau khi hoàn hồn lại đã đến Công an trình báo.

Tiếp nhận điều tra, Công an quận 9 đã tiến hành kiểm tra hiện trường, xác định đây là vụ cướp tài sản táo tợn. Phối hợp cùng Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, Công an quận 9 nhanh chóng xác định đối tượng gây án chính là Phong và vợ hờ của Phong, là Nhi. Đến sáng 13/10, trinh sát đã bắt giữ Phong cùng Nhi khi cả hai đang phê ma túy ở gầm cầu tại quận Phú Nhuận.

Bước đầu hai nghi can thừa nhận hành vi. Chúng khai là vợ chồng hờ, sống lang thang và đều nghiện ma túy. Do hết tiền mua ma túy nên vợ chồng này bàn nhau cướp xe ôm nhắm vào những bác tài có tuổi để gây án.

Trong đêm 9, đến sáng 10/10 chúng đã chọn mục tiêu là ông Bụng và điều ông đi quãng đường khoảng 100km mới ra tay. Cướp được xe, bộ đôi mang đến bán cho một đối tượng tên Chiến ở quận 10, lấy 1,3 triệu đồng để mua ma túy cùng phê với nhau.