Truy xét nhanh vụ cướp tài sản của lái xe taxi

ANTD.VN - Hôm qua 30-9, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983), trú ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, để điều tra về hành vi cướp tài sản. 

Đối tượng Nguyễn Văn Hiếu

Theo tài liệu điều tra ban đầu của cơ quan công an, tối 23-9, anh Phạm Lương Đông là lái xe của một hãng taxi trên địa bàn Hà Nội rẽ vào khu đô thị Linh Đàm thì được một người phụ nữ gọi đi xe. Anh Đông dừng xe mở cửa mời người phụ nữ này lên xe, bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên đứng nấp gần đó lao vào hành hung.

Trước hành vi manh động của đối tượng, anh Đông hoảng sợ bỏ chạy. Ngay lập tức, đối tượng thanh niên lục lọi taxi, lấy chiếc iPad, điện thoại iPhone 5 và chìa khóa xe ô tô. Anh Đông sau khi bỏ chạy, trở lại xe taxi thấy số tài sản bị mất đã đến CAQ Hoàng Mai trình báo.

Tiếp nhận thông tin và khẩn trương tổ chức điều tra, CAP Hoàng Liệt phối hợp cùng Đội CSHS CAQ Hoàng Mai đã nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Hiếu.

Theo tài liệu của công an cơ sở, đối tượng Hiếu có tới 4 tiền án liên quan đến các tội cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 20-6-2012, TAND quận Tây Hồ, TP Hà Nội đã xử phạt Nguyễn Văn Hiếu 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tháng 6-2015, Hiếu được hoãn thi hành án để chữa bệnh hiểm nghèo.