Cấp bằng đại học tại… hiệu photocopy

(ANTĐ) - Trưng biển cửa hàng photocopy tại số nhà 23 ngõ 47 phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng song Phan Văn Cường (SN 1980), nhà ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, hầu như chẳng lúc nào cho máy hoạt động. Cửa ra vào cửa hàng chỉ khép hờ, ai mang tài liệu đến photo chỉ nhận được câu trả lời hờ hững: máy đang hỏng…

Cấp bằng đại học tại… hiệu photocopy

(ANTĐ) - Trưng biển cửa hàng photocopy tại số nhà 23 ngõ 47 phố Trần Đại Nghĩa, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng song Phan Văn Cường (SN 1980), nhà ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, hầu như chẳng lúc nào cho máy hoạt động. Cửa ra vào cửa hàng chỉ khép hờ, ai mang tài liệu đến photo chỉ nhận được câu trả lời hờ hững: máy đang hỏng…

Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án

Những dấu hiệu bất thường tại cửa hàng photocopy này được trinh sát Đội An ninh - CAQ Hai Bà Trưng phát giác từ đầu tháng 4-2011. Tuy không nhận làm dịch vụ photocopy nhưng cửa hàng của Cường vẫn khá đông khách.

Chỉ có điều, những vị khách ấy đến và đi chỉ trong thoáng chốc. Cuối mỗi ngày hoặc đầu buổi sáng khi mở cửa hàng, Cường lại cầm theo chiếc túi khá lớn. Với những biểu hiện bất thường này, trinh sát Đội An ninh xác định Phan Văn Cường là “đại lý” chuyên cung cấp các loại văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, thậm chí cả bằng đại học, thạc sỹ giả. Không rao bán trên mạng Internet, Cường liên kết với một số đối tượng “chân rết” đi tiếp thị trực tiếp với những người có nhu cầu.

Đối tượng Phan Văn Cường
Đối tượng Phan Văn Cường

 Việc chọn địa điểm thuê cửa hàng ở phố Trần Đại Nghĩa của Cường là bởi gần một số trường đại học lớn như Bách khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng… Giá dịch vụ cung cấp chứng chỉ của Cường thấp nhất là 300.000 đồng. Cao nhất là giá các văn bằng đại học, thạc sỹ, số tiền lên đến cả triệu đồng.

9h sáng 25-5, tổ công tác Đội An ninh - CAQ Hai Bà Trưng bất ngờ kiểm tra cửa hàng photocopy ngõ 47 Trần Đại Nghĩa, khi Cường đang giao dịch với 2 thanh niên. Thời điểm trên, lực lượng công an bắt quả tang Cường đang bàn giao 3 chứng chỉ tin học, ngoại ngữ cho 2 vị khách. Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Phan Văn Cường được cơ quan công an thực hiện ngay sau đó. Kết quả thu giữ 1 bằng cử nhân giả mang tên Dương Trường T (SN 1982) tại Hà Nội; 1 khuôn in lưới có dấu chứng thực “sao y bản chính” làm giả của UBND phường Văn Chương, quận Đống Đa; 3 CPU, 2 màn hình máy tính, 2 máy in, 1 máy scan, 2 USB và 1 thùng carton ton đựng tài liệu gồm “phôi” bằng đại học, cao đẳng, “phôi” để in bảng điểm.

Tuy nhiên, số tang vật, tài liệu trên chưa thấm vào đâu so với kết quả khám xét nơi ở của Cường tại xã Tứ Hiệp. Tại nơi sản xuất các văn bằng, chứng chỉ giả này, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 5 khuôn in lưới, trong đó có 3 khuôn in lưới 12 con dấu của các trường đại học; 1 máy dập số; 21 “phôi” bằng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; 70 “phôi” sổ học bạ THPT; 1 bằng thạc sỹ mang tên Nguyễn Thị Khánh G (SN 1977) tại Bắc Giang; 1 bảng điểm, 1 chứng nhận tốt nghiệp cao đẳng mang tên Nguyễn Văn D (SN 1979) tại Thanh Hóa, 1 máy tính xách tay và 1 máy ép plastic.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, cơ quan công an xác định Cường nhận làm giả 6 chứng chỉ cho 2 khách hàng với giá hơn 1,9 triệu đồng và đã nhận đặt cọc 400.000 đồng. Số chứng chỉ trên Cường thuê một đầu mối khác làm; còn bản thân y chỉ nhận làm bằng đại học, thạc sỹ (!).

Ngày 5-6, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng đã khởi tố bị can, tạm giam Phan Văn Cường về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Minh Hà