Cảnh sát hình sự Hà Nội: Đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội và Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP trong đợt cao điểm bảo vệ Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vừa qua, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thủ đô đã tập trung phát hiện, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự gây nhức nhối trên địa bàn...
Cảnh sát hình sự CAQ Hoàng Mai lấy lời khai đối tượng trộm cắp xe ôtô

Cảnh sát hình sự CAQ Hoàng Mai lấy lời khai đối tượng trộm cắp xe ôtô

Theo Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự trên địa bàn thành phố, Phòng CSHS đã tập trung phát hiện và tham mưu đề xuất với Ban Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các quận, huyện, phòng nghiệp vụ của CATP nhiều kế hoạch, biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải mã nhiều vụ án phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn Thủ đô.

Phanh phui nhiều ổ nhóm tội phạm

Đấu tranh mạnh với tội phạm liên quan đến kinh doanh tài chính theo Kế hoạch 231 của Giám đốc CATP Hà Nội, sau một thời gian trinh sát, ngày 21/12/2020, Phòng CSHS - CATP Hà Nội khám phá chuyên án “Ổ nhóm tội phạm có tổ chức cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, bắt 6 đối tượng do Lương Thị Hà (SN 1977, trú tại ngõ 46A phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa) cầm đầu.

Một ổ cờ bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, vừa bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội và CAH Thường Tín triệt phá

Một ổ cờ bạc dưới hình thức chơi xóc đĩa, vừa bị Phòng CSHS - CATP Hà Nội và CAH Thường Tín triệt phá

Qua khai thác, Phòng CSHS được biết do có các mối quan hệ từ khi còn làm trong ngành ngân hàng, nhận thấy việc cho vay đáo hạn ngân hàng có nhiều lợi nhuận, đối tượng Hà thành lập nhóm đối tượng tổ chức cho vay lãi nặng, đáo hạn ngân hàng cho khách với lãi suất 3.000 đồng đến 3.500 đồng/ triệu/ ngày, tương đương 127,75%/năm...

6 ngày sau, ngày 27/12/2020, Phòng CSHS - CATP phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng, CAQ Bắc Từ Liêm khám phá chuyên án “Ổ nhóm đối tượng cướp, cướp giật tài sản”, bắt 4 đối tượng.

Qua khai thác, nhóm này khai nhận thường xuyên sử dụng xe máy tháo biển số, lợi dụng sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản. Trong thời gian từ ngày 4 đến 22/12/2020, các đối tượng đã gây ra 16 vụ cướp giật tài sản và 1 vụ cướp tài sản trên địa bàn các quận Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng và huyện Đan Phượng...

3 đối tượng sàm sỡ khách nước ngoài tại ven hồ Tây vừa bị Phòng CSHS phối hợp với CAQ Tây Hồ làm rõ, xử lý

3 đối tượng sàm sỡ khách nước ngoài tại ven hồ Tây vừa bị Phòng CSHS phối hợp với

CAQ Tây Hồ làm rõ, xử lý

Trước đó, ngày 17/1/2021, Phòng CSHS - CATP Hà Nội triệt phá ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, xảy ra tại quận Long Biên, bắt 3 đối tượng do Hoàng Văn Tuấn (SN 1983, trú tại ngõ 198 phố Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) cầm đầu.

Thiếu tá Hoàng Văn Hùng, Đội trưởng Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSHS - CATP cho biết, khám xét nơi ở của Tuấn, Đội Chống tệ nạn xã hội đã phát hiện và thu giữ 3 khẩu súng (1 khẩu súng K59; 1 khẩu súng dạng súng tiểu liên và 1 súng CKC cưa nòng, cắt báng) cùng 44 viên đạn các loại của súng K54; súng thể thao; súng trường).

Trao đổi với Thượng tá Phùng Tuấn Cường, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm có yếu tố nước ngoài (Đội 10), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, chúng tôi được biết cuối năm 2020, qua công tác trinh sát hoạt động của các loại tội phạm sử dụng mạng Internet làm công cụ gây án, Đội 10 phát hiện một tài khoản Facebook có dấu hiệu mờ ám... Sau nhiều ngày đêm điều tra, nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động của chủ tài khoản này, đến ngày 22/1/2021, các chiến sỹ Đội 10 đã khám phá chuyên án lừa đảo qua mạng Facebook, bắt giữ Nguyễn Hoàng Gia Bảo (SN 1998, trú tại ấp Chánh, xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, Long An), đã sử dụng tài khoản Facebook giả mạo mua trên mạng xã hội, rồi tham gia vào nhóm của cộng đồng người Việt Nam tại Singapore tìm người có nhu cầu bán Đô la Singapore (SGD) để mua và bán lại nhằm hưởng lợi.

Quá trình điều tra, Đội 10 đã làm rõ Bảo dùng tài khoản giả mạo để liên hệ với người bị hại, lừa mua bán tổng số 28.620 SGD với giá 17.400 VNĐ/ 1 SGD, trị giá 498 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, Bảo đã chặn tài khoản Facebook của bị hại, đồng thời xóa tài khoản Facebook giả mạo để người bị hại không liên lạc được, nhằm chiếm đoạt số tiền trên.

Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhằm đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô

Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tích cực vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhằm đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô

“Hành vi lừa đảo của đối tượng Bảo rất tinh vi và khó phát hiện. Tuy nhiên, chúng tôi đã kiên trì lần tìm mọi nguồn thông tin trên mạng xã hội và phát hiện, khám phá chuyên án...” - Thượng tá Phùng Tuấn Cường chia sẻ.

Quyết liệt tấn công tội phạm

“Trong cuộc họp sơ kết công tác tháng 2, triển khai trọng tâm các nhiệm vụ công tác Công an tháng 3-2021 của CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP đã nhấn mạnh đến nhiều mặt công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự đang nổi cộm, gây nhức nhối trong dư luận xã hội mà lực lượng CSHS phải triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa. Cụ thể, đó là tấn công mạnh tội phạm “tín dụng đen”; phòng ngừa có chiều sâu, phát hiện, tập trung điều tra, xử lý nghiêm và nhanh các vụ án liên quan đến tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tội phạm sử dụng hung khí, vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng và các vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn xã hội...” - Đại tá Nguyễn Bình chia sẻ và cho biết lực lượng CSHS Công an Thủ đô thực hiện nghiêm chỉ đạo của Giám đốc CATP, tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, rà soát tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, xác định đối tượng cần tập trung đấu tranh để có đầy đủ các điều kiện trấn áp tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.

“Ngay trong chiều 5-3-2021, Phòng CSHS - CATP phối hợp với CAQ Tây Hồ đã làm rõ 3 đối tượng có hành vi sàm sỡ người nước ngoài ở khu vực hồ Tây. Đây là vụ việc gây nhức nhối trong dư luận xã hội suốt những ngày vừa qua. Nhóm đối tượng được làm rõ đều ở độ tuổi 15, 16 và ở quận Cầu Giấy, thường lang thang tại khu vực đường ven hồ Tây” - Trưởng phòng CSHS, CATP Hà Nội cho biết.

Trước đó, ngày 1-3-2021, lực lượng CSHS - CAH Gia Lâm, Hà Nội phối hợp với Công an xã Đa Tốn đã phát hiện, bắt giữ Đỗ Đức Anh (SN 1982, trú tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên), đối tượng đã đột nhập vào một nhà dân ở xã Đa Tốn để trộm cắp 2 chiếc xe máy trong một đêm...

Cũng trong dịp cao điểm bảo vệ Đại hội XIII của Đảng và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lực lượng CSHS Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã tập trung phát hiện, bắt giữ hàng trăm vụ phạm pháp hình sự các loại. Nhiều ổ nhóm tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản từ các vụ vay nợ tiền bạc có yêu tố “tín dụng đen”..., đã bị Phòng CSHS phối hợp với Công an các đơn vị của CATP Hà Nội phát hiện, triệt phá.

Để có được những kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, Đại tá Nguyễn Bình nhấn mạnh: “Ngoài sự tuân thủ nghiêm những chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP, lực lượng CSHS Hà Nội đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tạo môi trường an ninh, an toàn và bình yên để người dân Thủ đô vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021”.

Cùng với đó, lực lượng CSHS đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp tạo sức răn đe, trấn áp mạnh tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; quyết tâm phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đạt và vượt các chỉ tiêu được giao nhằm tạo tiền đề để triển khai các nhiệm vụ công tác năm 2021.

Nhằm thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP tại cuộc họp triển khai công tác tháng 3-2021 là “Thần tốc, hiệu quả hơn nữa trên các mặt công tác, đảm bảo tuyệt đối sự bình yên của Thủ đô”, theo Trưởng phòng CSHS - CATP, lực lượng CSHS Công an Hà Nội tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, tập trung điều tra cơ bản; rà soát, quản lý đối tượng trọng điểm, nhất là các hệ loại đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, các đối tượng hoạt động lưu động, đối tượng là người tỉnh ngoài... có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên địa bàn thành phố và tiếp tục phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng có tiền án, tiền sự, cầm đầu các băng nhóm tội phạm hình sự.

Cùng với đó, chấp hành nghiêm pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm. Đối với những vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, dư luận quan tâm phải tập trung điều tra làm rõ trong thời gian sớm nhất; phối hợp Viện kiểm sát, Tòa án lựa chọn một số vụ án điểm đưa ra xét xử nghiêm minh để răn đe tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động, truy bắt đối tượng truy nã, nhất là số đối tượng truy nã mới phát sinh, nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, trốn lâu năm.

“Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, bảo đảm khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, phức tạp vào ban đêm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó tập trung vào các nhóm lưu manh côn đồ sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm tụ tập gây rối trật tự công cộng; Đồng thời đẩy mạnh thực hiện tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố” - Đại tá Nguyễn Bình nhấn mạnh.