Cảnh sát cơ động - lá chắn thép đập tan "bão đêm"

ANTD.VN - Đã từ rất lâu, tình trạng đua xe không còn xuất hiện trên những con phố Hà Nội. Tuy nhiên, những nguy cơ từ tệ nạn này không vì thế mà “ngủ yên”. Chúng như những mầm độc, chỉ chờ có đủ điều kiện là trỗi dậy. Bởi vậy, nhiệm vụ phòng chống đấu tranh với nạn đua xe và cổ vũ đua xe trái phép của CATP Hà Nội không lúc nào ngơi nghỉ.

Say máu yêng hùng

Tôi vẫn còn nhớ như in lần gần nhất giáp mặt với nhóm thanh thiếu niên tổ chức đua xe và cổ vũ đua xe trái phép bị CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội tạm giữ vào cuối tháng 4 vừa qua. Kẻ cầm đầu nhóm đua xe này là Phạm Minh Quân (SN 1996), trú tại đường Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hình ảnh một thanh niên đầu trọc, cả cánh tay xăm trổ, điều khiển xe máy gầm rú ga và lao điên cuồng trên đường phố mỗi khi đêm về đã khiến cho đám bạn bè cùng hội, cùng thuyền với Quân nể phục. Cứ như vậy, Quân dần tụ tập một đám bạn cùng chung sở thích “đi xe không biết đi chậm”. Mỗi khi có dịp như chung kết các giải bóng đá lớn hay ngày lễ, Tết, Quân và nhóm bạn trên lại tìm cách tụ tập, gầm rú ga ầm ĩ cả một góc phố trong đêm. 

Rạng sáng 18-4, theo lịch hẹn, Quân cùng cả nhóm bạn tụ tập ở khu vực Lò Sũ, Phố Huế, Trần Khát Chân… để đua xe, phóng nhanh lạng lách. Sau khi tụ được khá đông dân “bão”, Quân nổ máy vít ga ầm ĩ, lao về phía trước với tốc độ của thần chết. Theo sau Quân là cả đám bạn choai choai. Chúng vừa đi vừa rú ga, bóp còi ầm ĩ, lạng lách đánh võng trên đường khiến người tham gia giao thông khiếp vía.

Nhóm thanh niên này sau khi lượn một vòng xung quanh hồ Hoàn Kiếm đã lao về hướng Hàng Đường nhằm chạy về phía Trần Quang Khải. Tại đây, do phóng với tốc độ cao, lạng lách nên các đối tượng đã tự lao đầu vào nhau, ngã xuống đường. Phát hiện “bão đêm” xuất hiện, chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm đã ngay lập tức chỉ đạo lực lượng CS113 và Công an các phường trên tuyến chủ động đón lõng các đối tượng để xử lý. 

Chỉ sau ít phút triển khai đội hình, Quân và 7 đối tượng khác đã bị CSHS, CAQ Hoàn Kiếm khống chế, đưa về trụ sở cùng tang vật để xử lý. Tất cả đều là những thanh thiếu niên thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình. Để tạo uy cũng như lợi thế trong những cuộc đua, lạng lách này, tất cả những chiếc xe máy đều được các đối tượng “chế” lại, nhằm tăng độ bốc. Dữ dằn, yêng hùng trên yên xe là thế nhưng khi giáp mặt và bị đưa về trụ sở công an, nhóm đối tượng này nhũn như con chi chi, khai nhận thành khẩn hành vi vi phạm. 

Trước đó, Bùi Ngọc Tân (20 tuổi, trú ở quận Hai Bà Trưng) cùng 3 “quái xế” khác cũng bị Phòng CSHS, CATP Hà Nội khởi tố vụ án, bắt giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tương tự như nhóm của Quân, Tân cũng tụ tập đám bạn ưa thích những cuộc đua tranh “cúp bát hương” phóng với tốc độ “bàn thờ” ở những tuyến phố như Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu… Nhóm “vận động viên” này đã bị các trinh sát của Phòng CSHS và CSCĐ, CATP Hà Nội bắt giữ.

Phối hợp thực chiến, đập tan “bão đêm”

Nói đến công tác phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép thì không thể không nhắc đến lực lượng CSCĐ, CATP Hà Nội. Được xem như là “lá chắn thép” của Công an Thủ đô, nhiệm vụ của những CBCS CSCĐ rất đa dạng và trong đó không thể thiếu “mảng” phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ đánh giá: “Hà Nội từ rất lâu rồi không có đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Ngay cả những sự kiện thể thao, chính trị, xã hội lớn được diễn ra thì người dân đổ xuống đường ăn mừng cũng rất trật tự, văn minh. Có được kết quả này là cả một chặng đường dài gian khổ của những người lính CSCĐ nói riêng và cả lực lượng CATP Hà Nội nói chung trong công tác giữ gìn ANTT, trật tự xã hội. Dẫu vậy, cái máu yêng hùng của một số bộ phận thanh thiếu niên thừa tốc độ, thiếu suy nghĩ vẫn còn, để rồi chúng chỉ chờ có cơ hội là tụ tập thỏa mãn cái sở thích chết người trên đường phố”.

Hàng đêm, Trung đoàn CSCĐ huy động hàng trăm tổ công tác ở các Đại đội để tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT trên khắp những tuyến đường của 12 quận nội thành. Theo chức năng nhiệm vụ được phân công, từng Đại đội sẽ có nhiệm vụ đảm bảo TTATXH trên địa bàn mình phụ trách. Nếu như ngày trước đám thanh thiếu niên thường chọn khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm để tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép thì nay, địa bàn, tuyến đường chúng chọn đã được “mở” hơn. Chỉ cần một bãi đất trống, những tuyến đường ở các khu đô thị vắng người hay nơi giáp ranh nhiều địa bàn khác nhau đều có thể là nơi tụ tập của đám thanh thiếu niên này. 

Những địa điểm như khu vực đô thị Văn Quán, Sài Đồng, Việt Hưng, Long Biên… là nơi các đối tượng thường tụ tập, tìm cách “tạo bão”. Ngoài 12 quận nội thành, ở các tuyến đường lớn trên địa bàn các huyện giáp với quận nội thành cũng được Trung đoàn CSCĐ chỉ đạo các Đại đội quản lý địa bàn tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, phòng ngừa đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Thế trận như “thiên la địa võng” được Trung đoàn CSCĐ giăng ra sẵn sàng phát hiện, phá tan bất cứ một đám “áp thấp” nào có ý định tạo “bão”.

Thống kê của Trung đoàn CSCĐ cho thấy, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, đơn vị đã huy động 25.786 lượt CBCS bảo vệ tuyệt đối an toàn cho 333 kỳ cuộc. Bên cạnh đó, đơn vị còn bảo vệ tuyệt đối an toàn khu vực nhà riêng và những hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi thăm, làm việc.

Đơn vị đã chủ động nắm tình hình, bố trí lực lượng trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp thường xuyên có đối tượng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao… từ đó ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra đua xe, cổ vũ đua xe trái phép trên địa bàn thành phố.

Con số 33.376 lượt CBCS tham gia công tác tuần tra trên các địa bàn, tuyến trọng điểm thuộc 12 quận nội thành và một số huyện ngoại thành trong 6 tháng qua đã phần nào nói lên được tính chất quan trọng, sự nỗ lực vượt qua khó khăn cũng như tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT của lực lượng CSCĐ, CATP Hà Nội. 

Thông tin với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ cho biết: “Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT, CSCĐ đã phát hiện, lập biên bản xử lý 41 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm trật tự ATGT với các lỗi như điều khiển xe lạng lách, đánh võng… Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, CSCĐ đã phát hiện 459 vụ việc với 716 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, trong đó có gần 200 đối tượng có tiền án, tiền sự. Từ những vụ việc CSCĐ bàn giao, qua điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 103 vụ và 108 bị can. Trong số những loại tội phạm bị xử lý thì tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy chiếm tới gần 90%, với 338 vụ và 528 đối tượng”. 

Cũng theo Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ, thực hiện ý kiến chỉ đạo, kế hoạch của Giám đốc CATP Hà Nội đảm bảo tuyệt đối ANTT, TTATXH trong những dịp nghỉ lễ, Tết và dịp 2-9 sắp tới, Trung đoàn CSCĐ đã xây dựng phương án chi tiết tuần tra đảm bảo ANTT; đồng thời phối hợp với các phòng nghiệp vụ như CSGT, Phòng CSHS và đặc biệt là Công an của 12 quận nội thành sẵn sàng đảm bảo ANTT, phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Ngoài ra, 15 tổ công tác của lực lượng 141 cũng được huy động hỗ trợ trong công tác phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của từng đơn vị, phòng chức năng hỗ trợ CSCĐ đã tạo thành một lá chắn thép, sẵn sàng phòng ngừa, đập tan bất cứ “cơn bão” nào gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của người dân Thủ đô…