Tuyển Việt Nam thua, “quái xế” vẫn “bão đêm”, tông trọng thương CSCĐ

ANTĐ -Khi hai Cảnh sát cơ động đứng ra để ngăn chặn nhóm thanh niên đua xe, thì bất ngờ chiếc xe Liberty chở 3 thanh niên đã tông trực diện vào các anh, khiến một chiến sĩ bị gãy chân và chấn thương phần mềm nhiều chỗ.

Thông tin từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.Hà Nội cho biết trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, chống đua xe sau trận Việt Nam và Malaysia, tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã phát hiện một tốp 40 thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao trên đường Lý Thái Tổ vào khoảng hơn 1h sáng 12-12.

Phát hiện thấy Cảnh sát cơ động tuần tra, tốp thanh niên này đã tách ra và chạy ngược chiều từ đường Lý Thái Tổ về phía đường Nguyễn Hữu Huân.

Tuyển Việt Nam thua, “quái xế” vẫn “bão đêm”, tông trọng thương CSCĐ ảnh 1Một chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động bị nhóm "quái xế" tông trọng thương

Lúc này, hai Cảnh sát cơ động đứng ra để ngăn chặn nhóm thanh niên, nhưng bất ngờ chiếc xe Liberty chở 3 thanh niên đã đâm trực diện vào các anh, khiến một chiến sĩ bị gãy chân và xây sát vùng mặt, chân.

Sau khi gây ra vụ việc, 3 đối tượng vứt xe tại hiện trường rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, một trong số 3 đối tượng bị bắt ngay sau đó, tạm giữ xe tang vật.

Theo Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động cho hay, sau thất bại của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về tối qua, nhiều cổ động viên khuôn mặt ủ rũ rời khỏi sân vận động Mỹ Đình. Không ít nam thanh niên lấy xe máy chạy thành từng đoàn trên phố. Một số người có biểu hiện quá khích, rồ ga, bấm còi và chạy với tốc độ cao. Các tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã phải bám sát, ngăn chặn hiện tượng đua xe, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Vụ việc đang được Công an quận Hoàn Kiếm tiếp tục điều tra làm rõ.