Cảnh báo: Hầu hết bệnh nhân lọc thận từng dùng thuốc Đông y tùy tiện

ANTD.VN - Từ thực tiễn điều trị bệnh nhân, ThS.BS Lý Thị Thơ, Trưởng khoa Nội Thận khớp - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, gần như tất cả bệnh nhân suy thận phải chạy thận lọc máu đều từng có thời gian dùng thuốc Nam kéo dài một cách tùy tiện...

Nhiều bệnh nhân suy thận cấp do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Ngày 27-9, thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, gần đây, tình trạng lạm dụng và ngộ độc thuốc đông y ngày một gia tăng, riêng tại bệnh viện này liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân và điểm chung là phần lớn người bệnh từng sử dụng thuốc của các “ông lang vườn”.

Chẳng hạn, bệnh nhân Đặng Văn N., 31 tuổi (xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang), từng được bệnh viện huyện Hàm Yên chẩn đoán suy thận độ 2 nhưng không chịu nhập viện mà về tìm đến nhà thầy lang bốc thuốc. Sau 4 tháng uống thuốc nam, cơ thể mệt mỏi, suy kiệt, anh mới đến bệnh viện tỉnh khám thì đã bị suy thận giai đoạn cuối (độ 4), phải chạy thận cấp cứu…

ThS. BS Lý Thị Thơ, Trưởng khoa Nội Thận khớp - Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, gần như tất cả các bệnh nhân suy thận, phải chạy thận lọc máu đều có thời gian dùng thuốc đông ý kéo dài một cách tùy tiện.

Việc tự ý điều trị bằng thuốc đông y vì tin theo các “ông lang vườn” tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho sức khỏe, bởi nhiều “ông lang” không có đầy đủ kiến thức về thuốc đông y, thậm chí vì lợi nhuận mà mua thuốc đông y không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, thậm chí trộn thuốc Tây y vào để tăng hiệu quả điều trị…

“Thuốc đông y gây nhiều tác dụng phụ khác khi bị quá liều, ngộ độc, do đó chúng tôi khuyến cáo người bệnh nên lựa chọn cơ sở y tế có uy tín để khám và điều trị vì sức khỏe của bản thân. Khi người bệnh muốn sử dụng thuốc đông y, nên đến khám thầy thuốc chuyên khoa y học dân tộc được đào tạo bài bản, nguồn gốc thuốc rõ ràng…”  – bác sĩ Thơ khuyến cáo.