Căn hộ mới bán theo diện “nhà 61”

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có ý kiến về việc bán  các căn hộ chung cư tại nhà B7 Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội) cho các hộ gia đình trước đây đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP.

Khu nhà này đã được cải tạo lại theo dự án triển khai trước đó. Theo quy định hiện hành, người đang thuê chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước mà được bố trí tái định cư sang căn hộ mới, nếu có nhu cầu sở hữu căn hộ mới này thì “được giải quyết mua căn hộ đó theo mức giá do UBND quy định”.

Do đó, với các căn hộ chung cư tại nhà B7 Kim Liên bố trí tái định cư cho các hộ gia đình trước đây đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, UBND TP Hà Nội đã nêu rõ việc bán các căn hộ này được áp dụng quy định tại Nghị định số 61/CP.