Các nữ cung thủ Việt Nam lên đỉnh châu Á đúng ngày 8-3

ANTD.VN - Ba cung thủ Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo và Nguyễn Thị Nhật Lệ xuất sắc giành HCV châu Á nội dung đồng đội nữ cung 3 dây, đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Vòng 1 Cúp bắn cung châu Á 2018 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 2 tới 9-3, với sự tham gia của 240 VĐV, đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 10 nội dung thi đấu.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải (8-3), bộ 3 Châu Kiều Oanh, Lê Phương Thảo và Nguyễn Thị Nhật Lệ giành chiến thắng nghẹt thở tại nội dung đồng đội nữ cung 3 dây.

Sau khi hòa nhóm nữ Kazakhstan với cùng điểm số 222, các nữ cung thủ Việt Nam và đối thủ phân bại thắng thua bằng loạt shoot-out.

Các nữ cung thủ Việt Nam khoe HCV châu Á giành được đúng ngày 8-3

Tại đây, Châu Kiều Oanh cùng đồng đội đã xuất sắc giành chiến thắng 29-27, qua đó đoạt tấm HCV châu Á lịch sử. Đây là món quà ý nghĩa mà Kiều Oanh, Phương Thảo và Nhật Lệ tự dành tặng mình cũng như gửi tặng những người mẹ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3.

Cùng với HCV đôi nam nữ cung 3 dây do công của cặp VĐV Nguyễn Tiến Cương - Châu Kiều Oanh, đội tuyển Bắn cung Việt Nam kết thúc giải với 2 HCV. Cũng ở giải này năm ngoái, bắn cung Việt Nam giành 1 HCV do công của Lộc Thị Đào, ở nội dung cung 1 dây nữ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Bắn cung Việt Nam sẽ dự Cúp Bắn cung thế giới vào tháng 4 tại Trung Quốc, sau đó một tháng sẽ tập huấn Hàn Quốc, tháng 6 dự Vòng 3 Cúp Bắn súng châu Á ở Đài Loan, rồi quay trở lại tập huấn Hàn Quốc trước khi sang Indonesia tranh tài ASIAD vào tháng 8.