Trung tâm mới được trang bị 3 hệ thống, gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.
Đây là “đầu não” của hệ thống 1.837 camera các loại kết nối trực tiếp với 188 tủ điều khiển đèn tín hiệu giao thông công nghệ AI. Hệ thống điều khiển tự động dựa trên thu thập cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh về lưu lượng giao thông, thích ứng thời gian thực qua 957 camera lắp đặt tại 195 nút đèn trên tổng số 564 nút đèn tín hiệu giao thông đã tiếp nhận từ Sở Xây dựng đầu tháng 10-2025.
Hệ thống kết hợp 132 camera giám sát PTZ (Pan - Tilt - Zoom) là loại camera có khả năng xoay ngang (Pan), xoay dọc (Tilt) và zoom (Zoom) để mở rộng góc quan sát, phục vụ giám sát an ninh, trật tự và 748 camera AI chuyên dụng giám sát xử lý vi phạm hiện đại có độ phân giải cao (8 megapixel, tốc độ khung hình lên đến 50 khung hình/ giây, tự động phân tích dữ liệu hình ảnh...), hỗ trợ phát hiện tối đa 28 loại hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Trung tâm điều khiển giao thông mới của CATP Hà Nội có nhiệm vụ thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một số lỗi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông trên môi trường điện tử; giảm thiểu ùn tắc, nâng cao hiệu quả điều hành, tạo tính minh bạch trong quản lý giao thông.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, để đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu của Đề án Thành phố thông minh, CATP nhận thấy sự cấp thiết trong việc đổi mới và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong các mặt công tác, trong đó có công tác quản lý đô thị.
“Một trong số những bước đi tiên phong hiện nay của CATP là triển khai hệ thống điều khiển giao thông thông minh và ứng dụng hệ thống Camera AI trong xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố” - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.
Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, với việc trang bị, lắp đặt hệ thống 1.837 mắt Camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm, Trung tâm Điều khiển giao thông thông minh sẽ là “bộ não” giám sát tình hình giao thông và trật tự đô thị theo thời gian thực.
Qua đó, lực lượng Công an có thể theo dõi hình ảnh trên các tuyến đường, nút giao trọng điểm, kịp thời phát hiện ùn tắc, vi phạm, tai nạn, sự cố.
Song song với đó, hệ thống Camera AI sẽ hỗ trợ xác định mật độ, lưu lượng phương tiện, điều tiết thời gian chu kỳ đèn tín hiệu phù hợp; đồng thời nhận diện tự động các hành vi vi phạm như dừng đỗ sai quy định, đi sai làn đường, lấn chiếm lòng đường, tụ tập kinh doanh trái phép trên vỉa hè, lòng đường.
Từ đó, giúp lực lượng chức năng ghi nhận, lập hồ sơ xử lý nhanh chóng, giảm phụ thuộc vào việc kiểm tra và xử lý trực tiếp, thủ công như trước đây.
Với những tiện ích nêu trên, việc Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại 195 nút giao thông.
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin, ngày 5-12-2025 vừa qua, CATP cũng đã tổ chức thành công Hội thảo về xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông. Tại Hội thảo đã tập trung làm rõ về căn cứ pháp lý và khả năng khai thác tối đa tính năng của hệ thống Camera AI để phát hiện, xử lý vi phạm trên môi trường điện tử.
CATP xác định đây là một nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính rất quan trọng trong lĩnh vực giao thông, trật tự, góp phần quan trọng trong việc giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.
Từ quy trình điều hành hệ thống camera “thủ công” đến quy trình ứng dụng tích hợp AI trong quản lý, điều hành giao thông, CATP Hà Nội đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ trong chuyển đổi số nhằm giải quyết một trong những “điểm nghẽn” hiện nay của Thủ đô là vấn đề ùn tắc giao thông được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030, từng bước góp phần xây dựng thành phố thông minh.