Bố vợ hô cướp, con rể bị ăn đòn hội đồng

ANTĐ - Khi Tuấn và một số thành niên đến định "đón con" về, bố vợ hô hoán là cướp. Một số người dân trong thôn tưởng thật đã kéo ra đánh, đập phá xe taxi và xe máy, khiến một người bị thương.

Đỗ Văn Tuấn (SN 1988) và Nguyễn Thị Duyên (SN 1990) thành vợ chồng,  trú tại Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội và đã có một con nhỏ. Do mâu thuẫn vợ chồng, khó hàn gắn, Duyên đưa con về nhà bố đẻ ở thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Khoảng 22h ngày 23-2-2012, Tuấn đi xe máy biển kiểm soát 30Y8-6818 và thuê xe taxi biển kiểm soát 30Z-0594 do anh Phạm Đình Hùng (SN 1983, trú tại thôn Yên Mỹ, xã Bình Yên, Thạch Thất) điều khiển chở theo một số đối tượng đến nhà bố vợ để đón con về.

Do không đồng ý, bố vợ Tuấn đã hô hoán là cướp. Một số người dân trong thôn tưởng thật đã kéo ra đánh, đập phá xe taxi và xe máy, khiến anh Hùng bị thương. Hậu quả xe taxi bị đập vỡ kính và đèn chiếu hậu.

Đồn Công an Hoà Lạc đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo pháp luật.