Bỏ qua nhiều mời gọi, HLV Park khẳng định tương lai với bóng đá Việt Nam

ANTD.VN - Trước nhiều lời mời gọi từ quê nhà đi kèm mức lương hậu hĩnh, HLV Park Hang-seo vẫn từ chối và khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam theo hợp đồng đã ký.

Năm 2018 thực sự là một năm thành công của bóng đá Việt Nam, khi gây ấn tượng mạnh mẽ ở VCK U23 châu Á, ASIAD 18 và vô địch AFF Cup. Đặt dấu ấn sâu đậm trong thành công ấy, không ai khác chính là HLV trưởng Park Hang-seo.

HLV Park cam kết tương lai với bóng đá Việt Nam (Ảnh: Vũ Vy)

Chiến tích ấy tất nhiên giúp ông tạo nên tiếng vang ở quê nhà. Từ một HLV "lỗi thời", ông Park chợt "hot" trở lại và được hàng loạt CLB để ý, đánh tiếng mời về. Theo tiết lộ của tờ Korea Times, 5 CLB của Hàn Quốc muốn có sự phục vụ của ông là Busan Ipark, Daejeon Citizen, Gwangju FC, Jeju United và Incheon United (đội bóng cũ của Lương Xuân Trường).

Theo đó, có CLB còn sẵn sàng trả HLV Park 100.000 USD/tháng (gấp khoảng 5 lần mức lương mà ông đang nhận tại Việt Nam) để nhận được cái gật đầu của ông. Trước đó, tờ Titan Sports (Trung Quốc) cũng đưa tin các CLB ở nước này cũng đã đưa ông Park vào tầm ngắm sau những thành công vừa qua.

Dù vậy, trong một cuộc trả lời báo chí quê nhà mới đây, HLV Park Hang-seo đã thẳng thừng từ chối những lời mời gọi trên. "Người ta khuyên tôi là nên ra đi khi đang ở đỉnh cao. Tuy nhiên, tôi phải giữ lời hứa với người hâm mộ Việt Nam. Tôi tôn trọng và cam kết sẽ thực hiện hợp đồng 2 năm đã ký với bóng đá Việt Nam. Tôi có thể gặt hái những thành công lớn hơn hoặc cũng có thể là thất bại, nhưng không bao giờ hối tiếc về những quyết định mà mình đã chọn".

Được biết, hợp đồng hiện tại của VFF với chiến lược gia người Hàn Quốc kéo dài đến cuối năm 2020. Sau chức vô địch AFF Cup, VFF vẫn chưa có dấu hiệu mời HLV Park Hang-seo gia hạn hợp đồng lâu hơn.