Bị tra hỏi tiền lương, gã chồng dùng búa sát hại vợ con

ANTĐ - Đi nhậu về bị vợ hờn trách lãnh lương xong mà không đưa, tức giận gã chồng đã dùng búa sát hại vợ con rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 17/11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Tín (SN 1987, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) 15 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Lê Công Tín sinh sống cùng vợ và các con tại ấp Dân Thắng 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Khoảng 22h5, tối 9/1/2015, sau khi đi nhậu về, Tín và vợ là chị M.T.T.T xảy ra cãi nhau về việc Tín đã nhận lương xong nhưng không mang về đưa cho vợ cất.

Bị cáo Lê Công Tín

Và chị T điện thoại báo cho cha mẹ chồng biết sự việc trên, đồng thời đòi chia tay với Tín. Do say rượu, trong lúc cự cãi, Tín nảy sinh ý định giết chết vợ và con rồi tự sát. Trước khi thực hiện hành vi, Tín điện thoại cho cha mẹ ruột hỏi thăm sức khỏe và nói lời từ biệt.

Sau đó, Tín lấy 1 cái búa sắt đánh vào đầu chị T từ phía sau khiến chị này bị té ngã, bất tỉnh. Tiếp đó, Tín tiếp tục dùng búa đánh vào đầu cháu L.H.M.A (SN 2012, con ruột của Tín và chị T) làm cháu bé bất tỉnh. Sau đó, Tín cầm búa tự đánh vào đầu mình 3 cái nhằm tự tử .

Lúc này, chị T tỉnh lại, vội chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe cháu A khóc, Tín đã ẵm con chạy ra ngoài. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã đưa cả gia đình này đi cấp cứu. Hậu quả chị T bị thương tích 4%, cháu A bị thương tích 25%.