Bị bắt vì trộm hoa nghĩa địa

ANTĐ - Một bà cụ người Anh hôm 9-12 đã phải hầu tòa vì tội ăn trộm hoa từ một ngôi mộ trẻ em sau khi bị chính cháu gái mình quay lén.

Bà Berta Manzanero, 71 tuổi, vẫn khăng khăng chỉ trộm một lần trong khi bằng chứng đưa ra cho thấy những bông hoa của ngôi mộ này bị mất trộm trong vòng 18 tháng. Cháu gái của bà Berta đã chụp lại những bức ảnh về những bông hoa bị ăn trộm và nộp cho cảnh sát. Tòa án Redbridge ở Essex (Anh) cho biết bà Berta đã chịu đựng quá nhiều nỗi đau vì mất đi nhiều người thân trong gia đình, trong số đó có cả cậu con trai là nhân viên ngân hàng vì quá áp lực công việc nên đã nhảy vào đầu tàu tự vẫn, để lại vợ và con trai mới 8 tuổi. Bà Berta nói bà muốn lấy trộm những bông hoa bên ngôi mộ đứa bé bị chết trong vụ tai nạn năm 1980 này là vì chúng quá đẹp và bà không muốn trả lại. Cảnh sát cho biết bà Berta cũng không liên quan gì đến vụ tai nạn của đứa bé nằm dưới ngôi mộ kia.