Bị bắt sau 21 năm trốn truy nã

ANTĐ - Ngày 10-3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Trịnh Xuân Lý (54 tuổi), thường trú tại quận Lê Chân, TP Hải Phòng sau 21 năm đối tượng này lẩn trốn.

Bị bắt sau 21 năm trốn truy nã ảnh 1Cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm lấy lời khai của đối tượng Lý

Theo tài liệu của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Lý bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ra quyết định truy nã số 120 (ngày 18-11-1995) về hành vi gian dối trong sử dụng tư cách pháp nhân của một doanh nghiệp để chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 500 triệu đồng. 

Quá trình rà soát các đối tượng truy nã, Phòng 4, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Bộ Công an đã phát hiện Lý trốn ra nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên có mối quan hệ với người thân trong nước và thỉnh thoảng vẫn quay về Việt Nam.

Ngày 7-3-2016, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã mật phục, phát hiện và bắt giữ Lý tại sân bay quốc tế Nội Bài khi hắn từ nước ngoài về thăm gia đình tại Hải Phòng. Lý khai nhận, năm 1992, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn sang Liên bang Nga và tiếp tục sang CHLB Đức.