Bị bắt khi đang tuồn "pháo lựu đạn" về Hà Nội

ANTĐ - Dương Thị Loan bị bắt quả tang khi vận chuyển trái phép 45kg pháo nổ từ Lạng Sơn về Hà Nội.
Tích cực thực hiện các biện pháp triển khai đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm bảo vệ an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV –CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Dương Thị Loan (SN 1976) trú tại Đồng Đăng, Lạng Sơn vận chuyển trái phép 45 kg pháo nổ từ Lạng Sơn về Hà Nội vào tối ngày 13-12.

Bị bắt khi đang tuồn "pháo lựu đạn" về Hà Nội ảnh 1

Đối tượng Dương Thị Loan 
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV – CAQ Hoàn Kiếm thu thập được thông tin về Dương Thị Loan có biểu hiện vận chuyển pháo về Hà Nội đã khẩn trương xác minh, xác lập án đấu tranh. Giám sát chặt chẽ di biến động của đối tượng, lúc 19h này 14-12, lực lượng trinh sát của đơn vị phát hiện Loan cùng đi với 2 nam thanh niên trên xe ô tô (loại 5 chỗ) BKS: 30S-5952 dừng đỗ tại khu vực đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm.

Một trong 2 nam thanh niên cùng đi với Loan đang khênh 1 bao tải màu ghi từ trên xe ô tô xuống đã bị các trinh sát nhanh chóng áp sát, kiểm tra, phát hiện bên trong đựng pháo nổ (loại pháo lựu đạn). Tiếp tục kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng Công an thu thêm 1 bao tải khác cũng đựng loại pháo lựu đạn. Tổng cộng 2 bao tải pháo có trọng lượng 45kg. Dương Thị Loan cùng 2 nam thanh niên đi trên xe ô tô đã được tổ công tác yêu cầu về trụ sở CAP Chương Dương để làm rõ.

Bị bắt khi đang tuồn "pháo lựu đạn" về Hà Nội ảnh 2
Số pháo lựu đạn bị cơ quan công an thu giữ 

Tại đây, 2 nam thanh niên đều khai số pháo trên là của Dương Thị Loan. Biết không thể chối cãi, bước đầu Loan thừa nhận đã vận chuyển 45 kg pháo lựu đạn từ Lạng Sơn về Hà Nội cho 1 phụ nữ không quen biết tại khu vực đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, chưa kịp giao hàng thì bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ.

Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm tiếp tục khai thác, mở rộng.