Bị bắt giữ khi đưa "vợ" 12 tuổi đi khám thai

ANTD.VN - Một người đàn ông Trung Quốc 40 tuổi đã bị bắt giữ sau khi đưa một bé gái chừng 12 tuổi đang mang thai đến bệnh viện đa khoa thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô để thăm khám.

Cô bé được người đàn ông nói trên và một người phụ nữ khác (tự xưng là mẹ chồng của em) đưa tới bệnh viện. Họ nói em đã có thai 3 tháng và đề nghị bệnh viện khám thai định kỳ.

Ngay lập tức, các bác sĩ nghi ngờ và báo cho cảnh sát, giữa lúc người “chồng” và “mẹ chồng” vẫn khăng khăng khẳng định, cô bé đã 20 tuổi. “Tôi chỉ đưa vợ đến đây khám thai. Hãy làm việc của mình đi! Và đừng hỏi thêm gì nữa”, người đàn ông 40 tuổi nói với các y bác sĩ.

Bé gái (chính giữa ảnh) khoảng chừng 12 tuổi, đứng đằng sau "chồng", trong khi ông ta đang đôi co tại bệnh viện.

“Rõ ràng cô bé mới chỉ là một đứa trẻ”, một nhân viên tại bệnh viện khẳng định.

Các bác sĩ nói rằng, bé gái không nói được tiếng phổ thông nên họ không thể lấy được thông tin gì về bệnh nhân này.

Bị bắt giữ khi đưa "vợ" 12 tuổi đi khám thai ảnh 2

Cái thai đã 3 tháng, trong khi các bác sĩ khẳng định rằng, người mẹ cùng lắm chỉ 12 tuổi

Cảnh sát cho biết, họ không tìm được bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cho thấy cô bé là người Trung Quốc. Do đó, họ nghi ngờ đây là một nạn nhân của nạn bắt cóc hoặc buôn bán cô dâu nước ngoài, vì trước đây đã từng có nhiều vụ việc tương tự xảy ra.

Hiện, cảnh sát Trung Quốc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.