Bệnh viện CATP Hà Nội làm thủ tục cho 12 người Hàn Quốc hết thời hạn cách ly tập trung

ANTD.VN - Sáng nay 11-3, Bệnh viện CATP Hà Nội tiến hành làm thủ tục cho 38 trường hợp hết thời gian cách ly tập trung (trong đó có 12 người Hàn Quốc), còn lại là công dân Việt Nam đi trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam vào ngày 25-2 vừa qua.

Bệnh viện CATP Hà Nội làm thủ tục cho 12 người Hàn Quốc hết thời hạn cách ly tập trung ảnh 1

Bệnh viện CATP Hà Nội tiến hành làm thủ tục cho 38 trường hợp hết thời hạn cách ly tập trung tại đây

Bác sỹ - Đại tá Trần Công Tuấn – Giám đốc cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (virus SARS-CoV-2) UBND thành phố, CATP Hà Nội, Bệnh viện CATP (số 9 Văn Phú, Hà Đông) đã tiếp nhận đợt đầu 38 trường hợp đi từ vùng dịch (Hàn Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam.

Một số trường hợp là công dân Hàn Quốc khai vào tờ khai y tế theo quy định

Đây là những trường hợp thuộc diện cách ly tập trung theo chỉ đạo của Chính phủ và được điều đến khu cách ly của thành phố đặt tại Bệnh viện CATP Hà Nội đã hết thời gian cách ly theo quy định.

Khu cách ly tập trung này bước đầu có 44 phòng cách ly tại tòa nhà của Trung tâm huấn luyện CATP (số 9 Văn Phú, Hà Đông) để thu dung bệnh nhân; trang cấp đủ trang thiết bị, vật tư y tế cần thiết; phục vụ ăn 3 bữa/ngày và đồ dùng tư trang cá nhân sẵn sàng phục vụ người bị cách ly; triển khai lực lượng bảo đảm ANTT, bảo vệ khu vực cách ly.

Một công dân Hàn Quốc vui vẻ cảm ơn cơ quan chức năng Việt Nam và đội ngũ y, bác sỹ của Bệnh viện CATP trong thời gian qua đã luôn tận tâm quan tâm, chăm sóc sức khỏe cũng như mọi sinh hoạt cho các trường hợp cách ly tại đây

Bệnh viện CATP thành lập Đội cơ động thường trực phòng, chống dịch với nhiệm vụ chủ động phối hợp với ngành y tế trong phòng chống dịch; Tổ chức tổng vệ sinh trong toàn bộ các trụ sở các đơn vị thuộc CATP và phối hợp Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội phun thuốc khử trùng tại nhiều đơn vị trong CATP...

Chị Trần Thị Hương Giang (quốc tịch Hàn Quốc) là một trong 38 trường hợp hết thời hạn cách ly tập trung cho biết, khi di chuyển cùng chồng (quốc tịch Hàn Quốc) trên chuyến bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, chị và những hành khách khác được lực lượng chức năng Việt Nam kiểm tra y tế, làm thủ tục cách ly nhằm đảm bảo sức khỏe, tránh lây lan dịch bệnh virus SARS-CoV-2.

Trong số 38 trường hợp hết thời hạn cách ly tập trung theo quy định thì có 12 trường hợp mang quốc tịch Hàn Quốc và 26 trường hợp là công dân Việt Nam

“Quá trình cách ly, hàng ngày tôi cũng như những người Hàn Quốc và cả công dân Việt Nam và một số nước khác được các y, bác sỹ ở đây thăm khám, kiểm tra theo dõi sức khỏe rất cẩn thận. Mọi chế độ sinh hoạt được phục vụ đầy đủ và chu đáo. Chúng tôi cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam, các cơ quan chức năng và đặc biệt đội ngũ các y, bác sỹ nơi đây luôn hết mình quan tâm đến sức khỏe cộng đồng, không phân biệt dù là người Việt Nam hay quốc tịch nước ngoài”.