Quảng Ngãi:

Bắt quả tang xe tải đổ phân ngay giữa lòng thành phố

ANTĐ - Lúc 14h, ngày 15.12.2011, tại tổ 15, phường Nghĩa Chánh (TP Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi phục kích bắt quả tang xe tải chở phân đổ trộm.

Xe tải mang biển kiểm soát 54M - 8781 do Mai Văn Xuân (SN 1990), thường trú tại xã Nga Mỹ, huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) điều khiển và phụ xe là Phan Văn Trung (SN 1988), thường trú tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (Bình Định).

Qua điều tra, trưa cùng ngày, Xuân và Trung hút phân bồn cầu tại hẻm 38, đường Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi), sau đó vận chuyển đến tổ 15, phường Nghĩa Chánh, xả chất thải bẩn xuống ruộng.

Để xả chất thải nhanh, Xuân và Trung trang bị trên xe 1 bồn chứa hơn 10 khối, máy nổ và ống nối từ bồn chất thải ra bên ngoài. Khi đến nơi cần thải, đối tượng chỉ cần gắn ống dẫn và phát máy nổ là chất thải bẩn xả ra ngoài rất nhanh. Lượng chất thải hơn 10 khối, nhưng với thủ đoạn tinh vi như thế, mỗi lần xả chất thải Xuân và Trung chỉ cần thời gian khoảng 5 phút.

Chất thải bẩn bị xả ra ngoài, gây ô nhiễm, hôi thối tại tổ 15

Ống dẫn chất thải từ bồn chứa ra bên ngoài

Đối tượng Xuân và Trung tại hiện trường vụ đổ chất thải bẩn

Cơ quan chức năng lập biên bản xử lý 2 đối tượng

Theo khai nhận ban đầu của Trung thì xe tải dùng để chở chất thải bẩn hại là của một người tên Quang ở Thanh Hóa (chú của Trung). Xuân và Trung đã đến TP Quảng Ngãi từ 2 tháng nay, tạm trú tại phường Chánh Lộ (TP Quảng Ngãi).

Anh Nguyễn Viết Bảy - người dân địa phương cho hay: Từ nhiều tháng qua, tại khu vực tổ 15, phường Nghĩa Chánh thường xuyên bị đổ chất thải bẩn, gây hôi thối ô nhiễm môi trường, nhiều người rất bất bình.

Sau khi bắt quả tang, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản, xử phạt 2 đối tượng Xuân và Trung về vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.