Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển ma tuý xuyên quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 22-4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An khám phá thành công chuyên án ma tuý, bắt 2 đối tượng chính trong đường dây vận chuyển trái phép ma tuý lớn từ Lào vào Nghệ An để đến các địa bàn lân cận tiêu thụ...
Đối tượng Trường

Đối tượng Trường

Khoảng 23h30 ngày 21-4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an huyện Quỳ Hợp, Đồn Biên phòng Tri Lễ và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Nghệ An làm nhiệm vụ tại địa phận bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lỳ Bá Rà (SN 1999), trú tại bản Pà Khốm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ tại chỗ 6.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động. Qua khai thác “nóng”, Rà khai nhận vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Trước đó, ngày 19-4, Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An đã truy bắt thành công đối tượng Lô Long Trường (SN 2000), trú tại bản Bon, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, là kẻ liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 20 bánh heroin khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Đối tượng Rà

Đối tượng Rà

Cơ quan công an đã làm rõ Lô Long Trường là con trai của Trương Thị Huyền, đã bị bắt trước đó về hành vi vận chuyển trái phép 20 bánh heroin. Tại vụ án này, Trường có vai trò đắc lực cho Huyền trong việc vận chuyển trái phép 20 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam.

Trương Thị Huyền hay còn gọi là Huyền Vila (SN 1976), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã bị bắt do vận chuyển 20 bánh heroin bán cho Trương Ngọc Quế (SN 1995), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Cả hai đã bị cơ quan công an bắt giữ, riêng đối tượng Trường sau khi biết Quế và Huyền bị bắt đã bỏ trốn và bị bắt ngày 19-4.