Bắt ổ nhóm chuyên trộm gương, logo xe ô tô

ANTD.VN - Nửa đêm, nhóm đối tượng điều khiển xe máy dọc các tuyến phố tìm các xe ô tô "xịn" đỗ ven đường không có người trông giữ rồi trộm cắp gương, logo...

Ngày 8-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Anh Vũ (SN 1995, trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), Ngô Quang Anh (SN 2000, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng trong ổ nhóm trộm gương, logo xe ô tô bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 30-9, trong quá trình tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự ban đêm, tổ công tác của Công an quận Đống Đa phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng công an, các đối tượng ném một túi nilon chứa nhiều chiếc gương xe xuống đường rồi bỏ chạy. Tổ công tác đã áp sát và bắt giữ 3 đối tượng Vũ, Cường và Quang Anh.

Tại cơ quan công an các đối tượng khai vừa đi trộm gương, logo xe ô tô. Tang vật thu giữ gồm 3 chiếc gương của xe Range Rover và xe Hyundai Accent.

Các tang vật của vụ án bị thu giữ

Theo lời khai của các đối tượng vào khoảng 22h đêm 29-9, nhóm này đi xe máy dọc các tuyến phố với mục đích tìm các xe ô tô không có ai trông giữ để trộm cắp phụ kiện. Khi đến phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng thì phát hiện 1 xe bán tải Ford Ranger đỗ lề đường nên các đối tượng đã chia nhau cảnh giới và dùng tuốc nơ vít cạy logo gắn camera lùi ở phía sau thùng xe. Lấy được logo nhóm đối tượng mang về nhà cất giấu rồi tiếp tục đi “săn mồi”.

Đến khoảng 1h sáng 30-9, nhóm này tiếp tục trộm 2 chiếc gương của xe Range  Rover đỗ ở phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

30 phút sau, nhóm thanh niên đi đến hồ Văn Chương và “vặt” gương chiếu hậu của một xe Hyundai Accent đỗ bên đường, không có người trông giữ. Sau khi trộm được gương, các đối tượng cho vào túi nilon rồi tiếp tục hành trình “săn mồi” thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Ngoài 3 vụ trộm cắp trên, đối tượng Vũ và Cường khai đã thực hiện 2 vụ “ăn hàng” khác vào giữa tháng 8 và tháng 9-2019. Vẫn bằng các thủ đoạn cũ, hai đối tượng đã trộm logo, gương của xe ô tô ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy và phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng.

Theo tài liệu hồ sơ lưu trữ, đối tượng Nguyễn Đăng Anh Vũ đã có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Công an quận Đống Đa đang tiếp tục củng cố tài liệu hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.