Bắt nhóm đối tượng người Trung Quốc gây hàng loạt vụ đột nhập, trộm két

ANTD.VN - Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 17-9 đã thông tin bước đầu về kết quả điều tra, xử lý ổ nhóm 4 đối tượng người Trung Quốc gây ra hàng loạt vụ đột nhập vào các công ty để phá két sắt, trộm tiền, tài sản giá trị.

Danh tính các đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Vi Trung Hiếu (SN 1987),  Hoàng Thế Giang (SN 1988), Hoàng Nhật Thu (SN 1984) và Hoàng Sĩ Ba (SN 1983), đều ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Các đối tượng chính trong vụ án

Kết quả điều tra xác định: trong khoảng thời gian từ ngày 27 đến 31-8-2019, một số Công ty trên địa bàn huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc bị kẻ gian đột nhập, cạy phá két sắt trộm cắp tiền. Bị thiệt hại nặng nhất là Công ty TNHH Công nghiệp C. (ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên); đêm 27, rạng sáng 28-8, kẻ gian đã đột nhập cạy phá 2 két sắt trộm cắp số tiền 190 triệu đồng, 1.000 USD, cùng số lượng tiền nước ngoài, tổng thiệt hại trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Tiến hành điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định các vụ trộm đều do một ổ nhóm thực hiện. Chúng lợi dụng thời điểm các công ty không có người làm việc, lực lượng bảo vệ mất cảnh giác, hệ thống camera an ninh không có hoặc ghi hình mờ… để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tập trung rà soát trên diện rộng, đến khoảng 16h ngày 31-8, tổ công tác Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Công an phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên kiểm tra lưu trú nhà nghỉ Q3 thuộc phường Xuân Hòa, phát hiện tại 2 căn phòng trên tầng 3  có 4 người Trung Quốc thuê phòng với nhiều biểu hiện nghi vấn. Danh tính các vị khách này là Vi Trung Hiếu,  Hoàng Thế Giang, Hoàng Nhật Thu và Hoàng Sĩ Ba.

Tại phòng ở của các đối tượng, lực lượng Công an phát hiện và thu giữ 3 xà cầy, 1 đôi bao tay đã qua sử dụng, hơn 300 triệu đồng cùng nhiều loại tiền tệ nước ngoài, và  hộ chiếu, thị thực, điện thoại.

Tập trung đấu tranh, Công an tỉnh Vĩnh Phúc buộc các đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, 4 tên nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, rồi mua 2 chiếc xe máy làm phương tiện di chuyển đến tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 26-8-2019, với mục đích để trộm cắp tài sản.

Sau khi thuê phòng tại nhà nghỉ Q3, các đối tượng tỏa đi “săn mồi”, chủ yếu nhắm vào các công ty, doanh nghiệp. Khi chọn lựa được địa điểm, chúng đánh dấu vị trí trên bản đồ ứng dụng điện thoại, rồi chờ  đêm đến, tìm cách đột nhập cạy phá cửa phòng kế toán, hành chính, phá két sắt trộm cắp tài sản.

Bước đầu, Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ trong khoảng thời gian từ ngày 26 đến 30-8-2019, nhóm này đã liên tiếp thực hiện 6 vụ cạy phá két sắt, trộm cắp tài sản tại các Công ty trên địa bàn thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, với tổng số tiền gần 400 triệu đồng tiền Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 đối tượng trên để điều tra mở rộng vụ án.