Bắt nhóm đối tượng chế tạo, vận chuyển súng trái phép

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-1, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết vừa triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Các đối tượng và tang vật vụ án

Các đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, ngày 21-12-2020, Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ đối tượng Ma Văn Lai (SN 1983), trú tại xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đang có hành vi tàng trữ 3 khẩu súng bắn đạn ghém và 15 viên đạn.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng liên quan là Lường Đình Huấn (SN 1979), trú tại thôn Bản Tuốm, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, thu giữ 30 hạt nổ và một số chi tiết, thiết bị, máy hàn, máy cắt, máy mài Huấn sử dụng để chế tạo súng, đạn.

Qua đấu tranh, Huấn khai nhận số tang vật thu giữ là của Huấn và Lai.

Ngày 28-12-2020, Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Chung (SN 1971), trú tại xã Kim Phượng, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên; thu giữ 2 khẩu súng, 60 viên đạn, trong đó có 50 viên đạn thể thao và 10 viên đạn ghém.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Hoàng Văn Chung, lực lượng Công an thu giữ thêm 2 súng, 129 viên đạn, 14 hạt nổ và một số đồ vật sử dụng để chế tạo đạn.

Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chung, Lường Đình Huấn, Ma Văn Lai về các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.