Bắt nhóm chém người gây náo loạn giữa đêm khuya

ANTĐ - Cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ xảy ra tại đầu phố Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai rạng sáng 21-7...

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào lúc 0h45 ngày 21-7, tổ công tác gồm 2 chiến sỹ CAP Thịnh Liệt cùng 2 bảo vệ dân phố tuần tra tới khu vực đầu phố Định Công, phường Thịnh Liệt, phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Các đối tượng tàng trữ vũ khí thô sơ gồm 4 thanh đao đựng trong bao tải. 2 đối tượng khai tên là Trần Văn Tuấn (SN 1989) có HKTT ở Sóc Sơn, Hà Nội và Trần Mạnh Trường (SN 1988) có HKTT ở Nam Định, đều trú  ở ngõ 75 Định Công, quận Hoàng Mai. Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra thì có khoảng 30 đối tượng đi tới; một số tên đã xông vào dùng chân tay đấm, đá Tuấn và Trường.

Tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng không đánh nhau gây mất trật tự công cộng, nhưng các đối tượng quá khích không chấp hành, xô đẩy tổ công tác và tiếp tục xông vào đánh Tuấn và Trường. Trước tình hình trên, tổ công tác đã báo về đơn vị hỗ trợ lực lượng, đồng thời gọi xe taxi đưa Tuấn và Trường đi cấp cứu, nhưng bị các đối tượng ngăn cản, sau đó bỏ trốn. 

Nhận được tin báo, CAQ Hoàng Mai đã huy động lực lượng khẩn trương “truy nóng”, ngay sau đó đã phát hiện, đưa các đối tượng nghi vấn đang tụ tập tại một khu vực công cộng về trụ sở làm rõ.

Quá trình điều tra, thu thập tài liệu xác minh, bước đầu Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai xác định,  trước khi xảy ra sự việc trên, khoảng 22h ngày 20-7, Nguyễn Viết Chiến (SN 1988) có HKTT ở Nam Định, hiện trú ở Bùi Xương Trạch, Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội có gọi điện cho người yêu, nhưng người nghe máy lại là Vũ Viết Đĩnh (SN 1992) HKTT ở Nam Định (hiện trú ở ngõ 176/9 Định Công, Hoàng Mai, có 1 tiền án), nên giữa Chiến và Đĩnh xảy mâu thuẫn.

22h30 cùng ngày, Chiến cùng Nguyễn Công Đạt (SN 1991) ở tổ 6 Thịnh Liệt; Nguyễn Đăng Toàn (SN 1987) có HKTT ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, hiện ở tổ 16 phường Định Công; Nguyễn Viết Tính (SN 1992, cùng quê và trú cùng với Chiến ở ngõ 358 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình) tới điểm hẹn gặp người yêu Chiến ở khu vực Định Công.

Tại đây, nhóm của Chiến gặp Đĩnh đi cùng 3 người bạn (chưa xác định lai lịch) và 2 bên xảy xô xát. Đĩnh đã dùng dao quắm chém Chiến, nhưng Tính xông vào nên bị Đĩnh chém gây thương tích vào tay. Sau đó nhóm của Đĩnh bỏ đi.

Thấy nhóm của mình bị đánh, Đạt gọi điện cho 3 người bạn cùng quê Nam Định là Nguyễn Văn Thìn (SN 1992), hiện ở phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội; Lê Đình Tín  (SN 1991), hiện ở  ngõ 209 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội; Vũ Đức Xuân (SN 1991), hiện ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tiếp đó, Tín gọi cho Phan Thành Long (SN 1988) trú ở phố Vọng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, có 1 tiền án, 1 tiền sự cùng đi với 5 đối tượng đi tìm nhóm của Đĩnh đánh trả thù, còn Chiến về nhà. 

0h30 ngày 21-7, nhóm Đạt, Tính tới khu vực phường Định Công, thấy tổ công tác CAP Thịnh Liệt đang kiểm tra 2 đối tượng Tuấn và Trường, tưởng đó là nhóm của Đĩnh đã xông vào đánh đấm 2 đối tượng này, cản trở tổ công tác thực thi nhiệm vụ.

Trên cơ sở tài liệu điều tra, tối 21-7, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã tiến hành bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ là Đĩnh, Đạt, Thìn, Tín, Xuân, Long, Toàn.  

Cùng ngày, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng Đạt, Thìn, Tín, Xuân, Long, Toàn (là những đối tượng trực tiếp xô đẩy tổ công tác, đánh gây thương tích cho Trường, Tuấn) về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ; tạm giữ hình sự đối với Đĩnh về hành vi cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.