Bình Dương

Bắt gọn băng cướp chuyên phục kích các cặp tình nhân

ANTĐ - Băng nhóm bị bắt giữ bước đầu đã khai nhận thực hiện 14 vụ tập kích các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự nơi vắng vẻ để hành hung rồi cướp sạch tài sản.

Thông tin từ cơ quan CSĐT công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, qua thời gian dài theo dõi, mới đây đơn vị này đã bắt giữ 1 băng cướp nguy hiểm hoạt động trên địa bàn. Băng nhóm bị bắt giữ gồm 6 đối tượng là: Trương Văn An (tự Tèo, SN 1997, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Mi (SN 1996, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Trần Chí Hiếu (SN 1999), Lê Văn Giàu (SN 1994), Bình Văn Dư (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) và Lê Tuấn Cảnh (SN 1997, ngụ TP.Cần Thơ).

Bước đầu băng nhóm trên thừa nhận đã gây ra 14 vụ cướp tại địa bàn TX.Thuận An. Thủ đoạn của băng nhóm này là kéo đi từng nhóm, nhằm vào các cặp tình nhân đang ngồi tâm sự nơi vắng vẻ hoặc người đi đường để uy hiếp, đánh đập. Sau đó chúng cướp đi tài sản của nạn nhân như: ĐTDĐ, ví tiền, xe gắn máy… rồi tẩu thoát.

Điển hình 22h45 đêm 27/9, nhóm đối tượng chặn đường anh N.T.M (SN 1988, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc) tại khu vực thuộc tổ 17, khu phố Bình Phước A, phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An rồi dùng dao uy hiếp. Anh M hoảng sợ bỏ chạy, các đối tượng đã cướp xe gắn máy của anh này đem về phòng trọ của 1 đối tượng trong nhóm cất giữ, chờ tiêu thụ.

Từ trình báo của anh M, cơ quan công an vào cuộc, mới đây đã truy xét bắt giữ toàn bộ nhóm cướp trên.

Hay trước đó 19h đêm 22/9 anh N.Q.T (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi tâm sự cùng bạn gái ở lề đường tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An thì nhóm cướp xuất hiện. Các đối tượng bất ngờ xông vào đấm đá túi bụi anh T, lục túi anh này lấy 300 ngàn đồng rồi thản nhiên bỏ đi.

Hiện Công an TX.Thuận An đang mở rộng điều tra. Đề nghị những ai là nạn nhân của băng cướp trên sớm đến cơ quan công an trình báo, nhằm phục vụ công tác xử lý băng cướp nguy hiểm trên.