Bắt giữ người nước ngoài trong băng nhóm chuyên phá cây ATM trộm tiền

ANTĐ - Trước khi thực hiện cạy phá cây ATM trộm tiền, nhóm người ngoại quốc đã nghiên cứu kỹ địa điểm đặt ngân hàng tự động và thời gian gây án.

Ngày 19/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nuez Correa Elmer Eduardo (gọi tắt Eduardo, SN 1973, quốc tịch Peru) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Eduardo được xác định là một trong những nghi can đã tổ chức phá hàng loạt cây ATM để trộm tiền.

Nghi can Nuez Correa Elmer Eduardo

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 12/2014, Eduardo cùng đồng bọn thuê xe ôtô từ TP.HCM đến khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP Biên Hòa) tìm cây ATM để để trộm tiền. Tại đây, nhóm trộm phát hiện cây ATM của ngân hàng Agribank, chi nhánh TP.Biên Hòa đặt tại đường số 2 không có người canh giữ nên dùng dụng cụ hàn xì phá két, lấy hơn 900 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra,  Eduardo cùng đồng bọn với thủ đoạn như trên đã thực hiện 6 phi vụ khác tại tỉnh Khánh Hòa và TP.HCM, trộm gần 3 tỷ đồng.

Tại cơ quan Công an, Eduardo khai nhận, sau khi trộm tiền,  đối tượng này cùng 4 đồng bọn khác chia nhau rồi mang sang Campuchia đánh bạc. Trước khi thực hiện cạy phá cây ATM trộm tiền, nhóm này thường nghiên cứu kỹ địa điểm đặt cây ATM và canh thời gian gây án.

Cơ quan công an hiện đang tiếp tục điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại.