Bắt giữ đối tượng chuyên đột nhập vào nhà dân lúc nửa đêm trộm cắp tài sản

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, TP. Hà Nội đang điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Bình An, 24 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn. Đối tượng từng có 4 tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản.  

Cơ quan điều tra cho biết, do sống lang thang, không có việc làm nên Nguyễn Bình An nảy sinh ý định đột nhập vào nhà dân ban đêm để trộm cắp tài sản. Đêm 22-3-2019, Nam bắt taxi đến xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Bình An

Tại đây, đối tượng đã trèo tường, đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn G, lục lọi tài sản, lấy trộm được 1 chiếc điện thoại iPhone 7 Plus; 1 chiếc ví bên trong có 1 triệu đồng. Sau đó, đối tượng bắt taxi về xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên lẩn trốn.

Đêm 23-3, Đội CSHS CAH Sóc sơn phối hợp cùng CAX Tân Hương đã bắt giữ được Nguyễn Bình An, thu giữ các tang vật liên quan đến vụ án.

 

Nguyễn Bình An khai nhận hành vi phạm tội với cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, An khai nhận, từ năm 2018 đến nay, đối tượng gây 6 vụ đột nhập vào nhà dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn trộm cắp tài sản.

Hiện, CAH Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình An về hành vi trộm cắp tài sản.