Bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 30 bánh hêrôin

ANTĐ - CAQ Thanh Xuân, Hà Nội vừa phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát PCTP ma túy; Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan; Đội Chống ma túy - Cục Cảnh sát biển Việt Nam và Công an các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam.

11h15 ngày 6-4, Đội CSĐT tội phạm ma túy CAQ Thanh Xuân phối hợp với Phòng 5, Cục Cảnh sát PCTP ma túy; Đội 5, Cục Chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan; Đội Chống ma túy - Cục Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Cảnh sát PCTP ma túy Công an các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng Phàng A Dê, SN 1967; Phàng A Lư, SN 1969 và Phàng A Viễn, SN 1995, đều trú quán tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, đang vận chuyển trái phép 30 bánh hêrôin có trọng lượng 10kg, tại km 136 - Quốc lộ 6, địa phận xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Dê, Lư là 2 anh em ruột, còn Viễn là cháu học của các đối tượng trên.

Đối tượng Dê và 30 bánh hêrôin

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị bắt, số ma túy trên được Dê và Lư mua của một số đối tượng ở Lào, với ý định đưa về Hà Nội rồi tiếp tục mang lên biên giới phía Bắc. Thượng tá Đào Văn Trung, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm ma túy CAQ Thanh Xuân thông tin: “Từ công tác trinh sát của nhiều tháng trước đó, đầu tháng 3-2012, lực lượng CSĐT tội phạm ma túy CAQ Thanh Xuân phát hiện hoạt động mua bán ma túy ở khu vực biên giới Việt - Lào, địa phận các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và tiến hành trinh sát, nắm được đường dây mua bán trái phép chất ma túy có sự góp mặt của Dê và Lư. Chúng lấy Hà Nội làm địa điểm trung chuyển để đưa lên biên giới phía Bắc, CAQ Thanh Xuân đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục Cảnh sát PCTP ma túy; Cục Cảnh sát biển; Tổng cục Hải quan và Công an các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn mật phục tại km 136 - Quốc lộ 6, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, phát hiện, bắt quả tang hành vi vận chuyển trái phép 30 bánh hêrôin của các đối tượng Dê, Lư và Viễn”.

 
 
Các đối tượng Lư và Viễn

Hiện các đối tượng Dê, Lư và Viễn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam của Bộ Công an, để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án.