Bắt giám đốc kinh doanh sàn bất động sản UDIC

(ANTĐ) - Vào lúc 9h30 ngày 3-6, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP, đã bắt quả tang hành vi giao - nhận số tiền gần 4,4 tỷ đồng, giữa một khách hàng mua nhà dự án tại khu Trung Yên, quận Cầu Giấy, với giám đốc kinh doanh và nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư và quản lý bất động sản UDIC (viết tắt là sàn bất động sản UDIC).

Bắt giám đốc kinh doanh sàn bất động sản UDIC

(ANTĐ) - Vào lúc 9h30 ngày 3-6, lực lượng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP, đã bắt quả tang hành vi giao - nhận số tiền gần 4,4 tỷ đồng, giữa một khách hàng mua nhà dự án tại khu Trung Yên, quận Cầu Giấy, với giám đốc kinh doanh và nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư và quản lý bất động sản UDIC (viết tắt là sàn bất động sản UDIC).

Cơ quan công an làm việc với đại diện sàn bất động sản UDIC
Cơ quan công an làm việc với đại diện sàn bất động sản UDIC

Nguồn tin trinh sát nắm được, sàn bất động sản UDIC, trụ sở tại tầng 19, tòa nhà Trung Yên I, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy lâu nay được khá nhiều nhà đầu tư bất động sản tìm đến giao dịch, do sàn này là công ty “con” của một tổng công ty lớn tại Hà Nội. Có mặt tại sàn bất động sản UDIC sáng 3-6, PV đếm sơ sơ cũng thấy hàng chục dự án từ chung cư đến nhà thông tầng, biệt thự của nhiều doanh nghiệp được niêm yết công khai. Trinh sát Đội 2 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV nhận được thông tin, đã có khách hàng khi chọn mua dự án thông qua đây đã phải “chi phí” cho bộ phận kinh doanh mới mua được căn hộ ưng ý. Bí mật xác minh, trinh sát Đội 2 có cơ sở khẳng định thông tin trên là chính xác. Một trong những người đứng ra để thỏa thuận và nhận những khoản “chi phí” ngoài hợp đồng là Nguyễn Trần Linh (SN 1977), nhà ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Giám đốc kinh doanh của sàn bất động sản UDIC.

Nguyễn Trần Linh và số tiền gần 4,4 tỷ đồng bị cơ quan công an thu giữ

Nguyễn Trần Linh và số tiền gần 4,4 tỷ đồng bị cơ quan công an thu giữ

Cuối tháng 5, thông tin các trinh sát, điều tra viên Đội 2 tập hợp được cho thấy, ông Linh đang “đòi” chi phí ngoài hợp đồng, liên quan đến dự án nhà khu K, khu Yên Hòa - Cầu Giấy. Số tiền mà vị giám đốc kinh doanh của sàn UDIC đưa ra đối với khách mua nhà là hàng tỷ đồng. Toàn bộ thông tin vụ việc và đối tượng nghi vấn được Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV báo cáo lên Ban Giám đốc CATP. Khoảng 9h ngày 3-6, một thanh niên ăn mặc lịch sự, xách theo chiếc túi khá lớn tìm đến trụ sở sàn bất động sản UDIC. Người thanh niên này được Nguyễn Trần Linh đưa sang văn phòng của một công ty ngay cạnh sàn bất động sản UDIC, trên tầng 19. Cùng đi với Linh có Đặng Quang Huy, nhân viên bộ phận kinh doanh.

Đặng Quang Huy - nhân viên kinh doanh sàn UDIC

Đặng Quang Huy - nhân viên kinh doanh sàn UDIC

Dưới sự chỉ đạo của Linh, Huy đã viết giấy biên nhận tiền từ người thanh niên, với nội dung “để giúp anh Quang (tên người liên quan đã thay đổi) mua căn K26 dự án khu nhà ở Yên Hòa”. Đúng vào thời điểm trên, lực lượng công an ập vào. Số tiền thu giữ tại hiện trường là gần 4,4 tỷ đồng. Ngay sau đó, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Trần Linh về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt số tiền chênh lệch ngoài số tiền ghi trong hợp đồng để bán nhà K26, dự án K, khu Yên Hòa, với số tiền gần 4,4 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.

Hà Minh