Bắt đối tượng chuyên trộm cắp mỹ phẩm cao cấp

ANTĐ - Công an quận Tân Bình, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Phạm Thị Kim Lan (SN 1960, HKTT đường Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, tạm trú tại ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để điều tra về hàng loạt vụ trộm cắp mỹ phẩm cao cấp mà đối tượng này thực hiện trong thời gian gần đây. Đáng nói, nghi can Lan đã từng có 2 tiền án và 4 tiền sự về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp mỹ phẩm cao cấp ảnh 1Nghi can Phạm Thị Kim Lan và tang vật vụ án

Theo thông tin từ CQĐT, do biết anh D.T.A (SN 1990, trú tại đường Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình) bán mỹ phẩm và quảng bá thông tin trên các trang mạng Internet nên Lan tìm đến tận nhà  hỏi mua lượng lớn mỹ phẩm cao cấp trị giá hơn 42 triệu đồng.

Lợi dụng lúc anh A viết hóa đơn, Lan nhanh tay bỏ toàn bộ mỹ phẩm vào túi xách mang theo rồi lấy lý do ra ngoài đổi USD thành tiền Việt và… biến mất. Ngay sau đó, anh A phát hiện sự việc và  dùng xe máy chạy quanh nhiều tuyến đường lân cận để truy tìm. Khi đến đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, anh A đã bắt giữ được Lan cùng số tài sản bị mất và đưa tới cơ quan công an trình báo.

Hay tin Lan bị bắt giữ, một nạn nhân khác là chị N.T.H.P (SN 1990, trú quận Bình Thạnh) cũng tìm đến nhận diện và cho biết đã bị đối tượng này lừa chiếm đoạt lô hàng mỹ phẩm cao cấp trị giá khoảng 33 triệu đồng vào đầu tháng 9-2015. Cụ thể, ngày 7-9, Lan tìm đến tận nhà chị P ở đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh để hỏi mua son môi với số lượng lớn.

Cũng với chiêu trò đòi thanh toán bằng USD, khi chị P không đồng ý, Lan nói sẽ ra ngoài đổi thành tiền Việt rồi quay lại thanh toán. Thế nhưng sau đó, chị P phát hiện túi chứa son môi cũng không cánh mà bay. Tại CQĐT, bước đầu Lan đã thừa nhận các hành vi nói trên. Những ai từng là nạn nhân của Lan, đề nghị đến Công an quận Tân Bình trình báo sự việc.