Bắt cặp đôi chuyên dùng xà cầy trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Chỉ với chiếc xà cầy, cặp đôi Vương Văn Bính (SN 1976, ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) và Chu Văn Hùng (SN 1969, ở Văn Giang, Hưng Yên), đã sử dụng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp.

Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 10-4, tổ công tác Đội CSHS CAQ Cầu Giấy, trong quá trình mật phục phòng chống trộm cắp, cướp trên khu vực phố Nghĩa Tân, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Piagio Vespa LX màu vàng, BKS: 29E1-278.29 có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Trước thái độ đáng ngờ của đối tượng, tổ công tác đã đưa nam thanh niên này về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Tại cơ quan Công an đối tượng khai nhận điều khiển xe máy cùng đồng bọn là Chu Mạnh Hùng đi tìm nhà dân nào sơ hở để trộm cắp tài sản. Lập tức, một tổ công tác của Đội CSHS đã triển khai bắt giữ Chu Mạnh Hùng.

Bước đầu, Hùng và Bính khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn quận Cầu Giấy và một số quận, huyện tại Hà Nội. Cụ thể, sáng 31-3, cặp đôi mò đến khu tập thể đại học Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, phát hiện trong nhà 1 hộ dân có nhiều xe máy liền dừng lại.

Hai đối tượng Bính và Hùng bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Trong khi Hùng cảnh giới, Bính dùng xà cầy phá khóa cửa rồi cả hai đột nhập vào lấy đi 3 chiếc xe máy. Số tang vật này cả hai mang về giấu ở gầm cầu thang khu nhà của Bính, rồi Bính mang đi bán, đưa cho Hùng 2 triệu đồng.

Trước đó, rạng sáng 22-3, cả hai đèo nhau bằng xe máy đi tăm tia trộm cắp tài sản. Tới khu vực phố Nguyễn Khánh Toàn, Bính dùng xà cầy phá khóa cửa một hộ dân, trộm cắp được 3 chiếc xe máy với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau phi vụ này, Hùng cũng được Bính chia 2 triệu đồng.