Bắt 2 ‘nhân viên an ninh’ trên sông Đá Bạc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Sơn và Đồng tự nhận là nhân viên an ninh, đe dọa thu tiền của các phương tiện qua lại sông Đá Bạc.

Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày 11-1 cho biết, đơn vị đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Vũ Văn Đồng (SN 1983, trú ở xã Lại Xuân) và Đỗ Văn Sơn (SN 1990, trú ở xã Quảng Thanh), cùng huyện Thủy Nguyên để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2014, Vũ Văn Đồng tự xưng là nhân viên an ninh để đi thu tiền của các tàu thuyền qua lại hoặc neo đậu trên sông Đá Bạc, đoạn qua địa phận 2 xã Lại Xuân và Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Đến khoảng tháng 2-2020, Đồng rủ thêm Đỗ Văn Sơn tham gia “làm luật”.

Khoảng 7h ngày 8-3-2020, Đồng lên tàu ND-1024 thu 100.000 đồng của anh Phạm, là người làm thuê trên tàu. Chiều cùng ngày, Đồng phát hiện tàu ND-1024 chạy chuyến thứ 2 nhưng do đã ra giữa sông nên không lên tàu thu tiền được.

Do đó, ngày hôm sau, khi Sơn một mình đi thu tiền thì được Đồng cho biết là tàu ND-1024 còn “nợ” 1 chuyến. Sau khi thu 100.000 đồng, Sơn tiếp tục yêu cầu phía tàu ND-1024 “trả nợ”, nhưng anh Phạm không đồng ý với lý do phải hỏi ý kiến chủ tàu.

Tiếp đó, khoảng 10h ngày 11-3, Đồng cùng Sơn lên tàu ND-1024 để thu tiền. Anh Phạm nộp 100.000 đồng, và vẫn bị 2 “nhân viên an ninh” nhắc, bắt trả số tiền còn thiếu. Anh Phạm trình bày không có tiền, vì mỗi ngày chỉ được chủ tàu đưa cho 100.000 đồng.

Không được đáp ứng, Đồng cùng Sơn lấy bình xịt hơi cay và đánh đấm anh Phạm gây thương tích, phải đi điều trị tại bệnh viện. Tiếp nhận trình báo của bị hại, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên đã vào cuộc điều tra, truy xét. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, CQĐT đã bắt tạm giam các đối tượng Đồng, Sơn để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Sơn khai nhận hành vi phạm tội và đã được Đồng trả công 5 triệu đồng. Theo hồ sơ, đối tượng Đồng có tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, còn Sơn có tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Vụ án đang được điều tra mở rộng.