TP.Hồ Chí Minh

Bảo vệ nhà thiếu nhi tử vong có con dao cắm trên ngực

ANTD.VN - Lúc nửa đêm, bảo vệ nhà thiếu nhi phát hiện đồng nghiệp tử vong ngay vị trí hàng rào, có con dao cắm trên ngực.

Công an quận 5, TP.HCM vừa làm rõ cái chết của 1 người đàn ông được phát hiện trong khuôn viên của nhà thiếu nhi quận 5 ở số 111A đường Hồng Bàng, phường 11. Người tử vong được xác định là ông Nguyễn Chấn Tr (SN 1966, ngụ quận 5), là bảo vệ của nhà thiếu nhi này.

Trước đó khoảng 23h45 đêm 31/8 có 1 bảo vệ khác đã phát hiện đồng nghiệp, là ông Tr nằm tử vong tại khu vực hàng rào, phía trong khuôn viên nhà thiếu nhi. Khi có mặt tại hiện trường, Công an ghi nhận trên thi thể của ông Tr có 1 con dao cắm vào ngực.

Quá trình điều tra, Công an có tìm thấy 1 cuốn tập học sinh trong phòng trực bảo vệ của nhà thiếu nhi. Kiểm tra kỹ lưỡng trong cuốn tập này, Công an tìm thấy bút tích được xác định là thư tuyệt mệnh của ông Tr.

Bước đầu Công an điều tra làm rõ và thư tuyệt mệnh của ông Tr để lại cho thấy, ông Tr bị trầm cảm. Vì không muốn ảnh hưởng đến gia đình nên ông đã tìm đến cái chết bằng cách như đã đề cập.