Người mẹ trong nghi án trầm cảm sát hại con đã tử vong

ANTD.VN -Dù được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng cháu Q. đã tử vong từ trước còn chị P. nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Sáng 30-8, thông tin từ bệnh viện cho biết, chị P. đã tử vong.

Như tin đã đưa, sự việc được phát hiện vào khoảng 3h ngày 29-8, người thân nhìn thấy chị T.T.P (28 tuổi) bế con trai là cháu N.T.Q. (2 tuổi) đi sang nhà bố chồng. Khi đi gần đến nơi, chị P. bất ngờ ngã quỵ Mọi người nhanh chóng đưa mẹ con chị P. đi cấp cứu ở bệnh viện.

Người mẹ trong nghi án trầm cảm sát hại con đã tử vong ảnh 1

Do tình trạng quá nặng nên chị P. đã tử vong (ảnh minh họa)

Cháu Q. đã tử vong từ trước, còn chị P. rơi vào tình trạng nguy kịch và được chuyển từ bệnh viện huyện lên bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên chị P. đã tử vong.

Được biết, chị P. đã có 2 người con (cháu lớn 7 tuổi, cháu bé 2 tuổi). Chồng chị P. mất vào năm 2016 vì tai nạn. Sau cái chết của chồng, chị P. có dấu hiệu bị trầm cảm. Nhiều người nghi ngờ do bệnh trầm cảm mà chị P. đã ra tay sát hại con rồi uống thuốc độc tự tử.

 Hiện nguyên nhân dẫn đến sự việc vẫn đang được làm rõ.