Bão số 7 bắt đầu gây mưa kèm gió mạnh tại Quảng Ninh và Hải Phòng

ANTD.VN - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 16h chiều mai, ngày 19-10, siêu bão số 7 sẽ đi vào vùng ven biển Quảng Ninh – Hải Phòng và đổ bộ trọng tâm vào Quảng Ninh. Tuy nhiên, ngay từ đầu giờ chiều ngày 18-10, tại một số địa phương của 2 tỉnh này đã bắt đầu có mưa và gió mạnh.

Theo đó, lúc 13h ngày 18-10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 360km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150 km/giờ), giật cấp 16. Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km.

Đến 13h ngày 19-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100 km/giờ), giật cấp 11-12. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão ở Nam Vịnh Bắc Bộ (vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6-7; giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Cùng thời điểm 13h ngày 18-10 tại trạm đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã đo được gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đảo Cô Tô, Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giật cấp 8.

Cảnh báo: từ đêm nay, ngày 18-10 đến hết đêm ngày 19-10 sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn: 200-300mm/cả đợt.

Tại Quảng Ninh, để chủ động đối phó với diễn biến của bão số 7, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra do bão và hoàn lưu sau bão, từ sáng ngày 18-10, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh ngừng cấp phép cho toàn bộ 500 tàu tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long hoạt động và các tuyến thủy nội địa ra các đảo. 

Còn tại huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh), đến thời điểm 12h ngày 18-10, trên đảo đã có mưa, gió mạnh dần lên khoảng cấp 6 đến cấp 7. Hơn 400 tàu bè đã về nơi tránh trú an toàn. UBND huyện cũng vừa vận động, cưỡng chế hơn 20 tàu thuyền đang neo đậu trong các khu vực không an toàn về nơi neo đậu theo qui định của huyện.

Tại TP Cẩm Phả, đến đầu giờ chiều ngày 18-10, đã có hơn 1.000 tàu, lồng bè với hơn 600 nhân khẩu đã về nơi tránh trú an toàn tại Bến cá Cẩm Thủy (phường Bến Do, TP Cẩm Phả).

Huyện Vân Đồn cũng đã kêu gọi được 1.506 phương tiện tàu cá của huyện di chuyển vào các nơi tránh trú bão an toàn; 435 nhà bè được gia cố và đang tập trung di chuyển người già và trẻ em lên bờ. Hiện, có 7 khách du lịch người nước ngoài đang còn trên đảo Quan Lạn nên huyện Vân Đồn đang tìm cách đưa về đất liền hoặc yêu cầu địa phương có biện pháp để họ lưu trú an toàn. 

Tại Hải Phòng, lãnh đạo thành phố cho biết, đã huy động hơn 43.000 người tham gia phòng chống bão số 7. Thành phố cũng yêu cầu trước 17h ngày 18-10 phải đưa toàn bộ tàu thuyền, phương tiện, con người về nơi tránh trú an toàn; cấm biển, dừng mọi hoạt động đường thủy, phà biển…

Còn tại Bạch Long Vĩ, huyện đảo này đã hoàn tất công tác phòng chống bão số 7. Toàn bộ tàu thuyền đã được đưa vào âu tàu an toàn. Nhà cửa, trụ sở… đã được chằng chống đảm bảo. Hiện huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có mưa nhỏ, gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9.

Theo Báo cáo số 422 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h ngày 18-10, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.739 phương tiện, tàu, thuyền/288.683 người và 3.080 lồng bè nuôi trồng thủy sản/3.678 người, biết thông tin, vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 7 để chủ động các biện pháp phòng, tránh.