“Bão lửa” ở Israel, ít nhất 40 người thiệt mạng

(ANTĐ) - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng khủng khiếp được mô tả như là trận “bão lửa” gần thành phố cảng Haifa của Israel.

“Bão lửa” ở Israel, ít nhất 40 người thiệt mạng

(ANTĐ) - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng trong vụ cháy rừng khủng khiếp được mô tả như là trận “bão lửa” gần thành phố cảng Haifa của Israel.

Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương tới bệnh viện
Lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân bị thương tới bệnh viện

Một chiếc xe buýt chở cảnh sát và nhân viên bảo vệ nhà tù đang trên đường tới một nhà tù gần nơi xảy ra vụ cháy thì bị mất lái, lật ngược và bốc cháy khiến nhiều người không kịp thoát ra ngoài. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đề nghị một số nước châu Âu điều trực thăng cứu hộ tới, giúp dập tắt cháy rừng, tuy nhiên công tác cứu hộ gặp khó khăn do gió lớn.

Trong số những người thiệt mạng có nhiều lính cứu hỏa. Phát biểu trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia, Thủ tướng Netanyahu đã ca ngợi tinh thần dũng cảm của các nhân viên cứu hỏa và gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Theo Cơ quan cứu hộ Israel, đây là vụ cháy rừng tồi tệ gây hậu quả nặng nề nhất trong nhiều thập kỷ qua. Đám cháy bắt đầu bùng phát từ sáng 2-12 tại dãy núi Carmel và nhanh chóng lan rộng với những đám khói khổng lồ bốc cao trông như những “đám mây nấm hạt nhân”. Hàng nghìn người dân sống ở khu vực lân cận đã phải sơ tán khẩn cấp. Khoảng 500 tù nhân ở nhà tù Damon gần đó cũng đã được sơ tán đến nơi an toàn.

T.N

 (Theo THX)