Bác sĩ Anthony Fauci nhận lương cao nhất chính phủ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ trong đại dịch Covid-19, là người nhận lương cao nhất chính phủ nước này với thu nhập 417.607 USD trong năm 2019.

Theo tạp chí Forbes, Giám đốc Viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm quốc gia, là quan chức nhận lương cao nhất trong tổng số 4 triệu nhân viên chính phủ liên bang Mỹ trong năm 2019. Số liệu về lương của nhân viên chính phủ năm 2020 hiện chưa được công bố.

Tính từ 2019 đến 2024, nếu vẫn tiếp tục giữ chức vụ hiện tại, ông Fauci có thể kiếm thêm 2,5 triệu USD, chưa kể đến việc ông có thể được tăng lương hàng năm. Ông Fauci hiện đảm nhiệm cả vị trí trợ lý y tế của Tổng thống Joe Biden.

Mức lương hiện tại của ông Fauci còn cao hơn so với Tổng thống Joe Biden là 400.000 USD. Các quan chức cấp cao trong bộ máy lập pháp và tư pháp của Mỹ cũng có mức lương thấp hơn nhiều so với ông Fauci.

Ông Fauci là người được trả lương cao hơn cả Tổng thống Mỹ

Ông Fauci là người được trả lương cao hơn cả Tổng thống Mỹ

Ví dụ, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đang có mức lương 233.500 USD mỗi năm, Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts nhận lương 270.000 USD, trong khi lương của tướng 4 sao trong quân đội Mỹ là 268.000 USD mỗi năm.

Chính phủ Mỹ có tổng cộng 2,1 triệu nhân viên liên bang, 1,4 triệu quân nhân, và 500.000 nhân viên bưu điện với mức lương trung bình của năm 2019 là 172.500 USD.

Trong cơ cấu lương của chính phủ Mỹ, bác sĩ và khoa học gia là nhóm nhận lương cao nhất. Ngoài ông Fauci, còn có 3 bác sĩ khác được chính phủ Mỹ trả lương cao hơn cả tổng thống, từ 406.000 đến 417.000 USD.