[AUDIO 5-12-2019] "Kiều nữ" 20 tuổi bán gần chục phụ nữ sang Trung Quốc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: "Kiều nữ" 20 tuổi bán nhiều phụ nữ sang Trung Quốc; Người phụ nữ mới sinh nhập viện do ngạt khí CO; Cháy cửa hàng đồ nhựa ở TP.HCM, người dân ôm tài sản tháo chạy; Cảnh sát Hình sự Hà Nội bắt 5 đối tượng cầm “phóng lợn” đi cướp ở Long Biên; Đại sứ Kazakhstan mong sớm có đường bay thẳng với Việt Nam; Tổng thống Trump đột ngột hủy họp báo chung NATO, bỏ về Mỹ.

* "Kiều nữ" 20 tuổi bán gần chục phụ nữ sang Trung Quốc

Ngày 4-12-2019, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Nghệ An đã phá thành công chuyên án mua bán người, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng liên quan, giải cứu 5 nạn nhân bị lừa bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Nguyễn Thị Tiên tại cơ quan điều tra

Theo đó, vào hồi 21h ngày 29-11, Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng 8 Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Tiên (SN 1999, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh) đang trên đường đưa 2 người phụ nữ trú tại tỉnh Nghệ An sang Trung Quốc để bán.

Mở rộng điều tra, Phòng CSHS bắt tiếp đối tượng Phạm Thị Mến (27 tuổi, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện chuyên án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.

* Người phụ nữ mới sinh nhập viện do ngạt khí CO

Ngày 4-12, Khoa Cấp cứu chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị cho chị Lê Thị Dung (28 tuổi) và bà Trần Thị Xuân (65 tuổi, cùng trú xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) bị ngộ độc khí CO do đốt than củi sưởi ấm trong phòng kín.

Chị Dung điều trị tại bệnh viện

Sáng cùng ngày, người nhà gõ cửa phòng chị Dung nhưng không thấy ai trả lời. Khi đạp cửa xông vào, họ phát hiện chị Dung cùng bà Xuân nằm bất tỉnh, toàn thân cứng đờ, còn bé trai con chị Dung (3 ngày tuổi) đang nằm bên cạnh, tỉnh táo.

Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Qua kiểm tra, bác sĩ kết luận chị Dung và bà Xuân bị ngộ độc khí CO. Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, đang được theo dõi tích cực.

* Cháy cửa hàng đồ nhựa ở TP.HCM, người dân ôm tài sản tháo chạy

Khoảng 22h30 ngày 4-12, cửa hàng kinh doanh đồ nhựa trên đường TX21, phường Thạnh Xuân, quận 12 bốc cháy.

Phát hiện hoả hoạn, nhiều người tại khu vực dùng bình chữa cháy mini lao vào dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ căn nhà kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Sợ lửa cháy lan, một số hộ dân có nhà dân bên cạnh hoảng hốt ôm tài sản tháo chạy.

Cảnh sát PCCC quận 12 điều 4 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường dập lửa. Đến hơn 23h, đám cháy được khống chế, nhiều tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi. Bước đầu ghi nhận không có thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

* Cảnh sát Hình sự Hà Nội bắt 5 đối tượng cầm phóng lợnđi cướp ở Long Biên

Đêm ngày 4-12-2019, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự (CATP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đã triệt phá thành công nhóm cướp "nhí" chuyên dùng dao "phóng lợn" hàn tuýp sắt đi cướp tài sản ở địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm.

Trước đó đã xuất hiện thông tin về một nhóm đối tượng cầm theo vũ khí, đi xe máy và đe dọa người đi đường ở các khu vực trên để cướp điện thoại. Lập tức, Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng CSHS - đã chỉ đạo Đội 8 (Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm cướp, cướp giật tài sản) vào cuộc, phối hợp với CAQ Long Biên và CAH Gia Lâm để làm rõ.

Tới tối ngày 4-12, các trinh sát hình sự đã bắt giữ 5 đối tượng gây án, gồm: Đỗ Quốc Duy (SN 2002, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Trần Nhật Anh (SN 2003, trú tại Vĩnh Hưng, Hoàng Mai), Hà Việt Khánh (SN 2001, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Dương Bảo Anh (SN 2002, trú tại phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng), Trần Hoài Nam (SN 2003, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Đại sứ Kazakhstan mong sớm có đường bay thẳng với Việt Nam

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội vào chiều ngày 4-12, Đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov cho biết, ông đã đặt lịch gặp gỡ đại diện các hãng hàng không tại Việt Nam để bàn về khả năng mở đường bay thẳng giữa hai nước.

Ông nhấn mạnh, nếu trở thành hiện thực, đường bay thẳng sẽ thúc đẩy kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, du lịch, giao thương.

Đại sứ Kazakhstan Baizhanov

Theo nhà ngoại giao Baizhanov, Kazakhstan giờ đây đã miễn thị thực cho các công dân Việt Nam. Nếu có đường bay thẳng, các du khách Việt Nam có thể dễ dàng tới thăm quốc gia Trung Á.

Về phía Kazakhstan, ông cũng mong rằng hi vọng Việt Nam sẽ đơn giản hơn nữa thủ tục cấp thị thực và tiến đến là miễn thị thực cho các công dân Kazakhstan để việc đi lại giữa hai nước trở nên dễ dàng hơn.

* Tổng thống Trump đột ngột hủy họp báo chung NATO, bỏ về Mỹ

CNBC đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đột ngột hủy một cuộc họp báo trong kỳ họp kỷ niệm 70 năm thành lập của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 4-12.

Buổi họp báo dự định diễn ra sau một loạt các cuộc gặp song phương với các thành viên NATO của ông Trump, bao gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte.

Tổng thống Mỹ cho rằng, ông sẽ không dự họp báo khi kết thúc các cuộc gặp của NATO vì ông đã họp báo rất nhiều lần trong những ngày qua.