Hoà Minzy trở lại với âm nhạc sau tin đồn sinh con

ANTD.VN - Sau khoảng thời gian “lặn mất tăm” trong showbiz cùng tin đồn giải nghệ, Hoà Minzy trở lại đường đua Vpop bằng một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường.

Kể từ sau khi ra mắt ca khúc “Chỉ là tình cờ” vào cuối tháng 5/2019, Hoà Minzy khá im ắng trong sự nghiệp ca hát, cùng với đó là tin đồn sẽ giải nghệ để lập gia đình. Mặc dù đã lên tiếng đính chính tin đồn chỉ là sự hiểu lầm nhưng sự chững lại trong âm nhạc hơn nửa năm của cô khiến không ít khán giả lo lắng.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 11/2019, người hâm mộ giọng ca “Rời bỏ” đã có thể thở phào khi nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường rục rịch dự án kết hợp cùng Hoà Minzy. Đoạn teaser giới thiệu ca khúc “Điều buồn nhất khi yêu” cùng với hé lộ về sự kết hợp trong mùa cuối năm 2019 là bằng chứng rõ nhất.

Tiếp đó ngày 1/12, bản audio chính thức của bản ballad này đã được ra mắt trên kênh Youtube của Nguyễn Minh Cường. Được biết, bài hát nằm trong chuỗi dự án "Music Diary" của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường ra mắt trong mùa cuối năm và anh cũng dành rất nhiều tình cảm cho Hoà Minzy khi viết ca khúc này để tặng cô. Trước đó, nam nhạc sĩ từng kết hợp với Hoà Minzy trong ca khúc “Chỉ là tình cờ”.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thú nhận bị "say" giọng hát của Hoà Minzy

Chia sẻ về "Music Diary", nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường cho biết “Điều buồn nhất khi yêu” là ca khúc cuối cùng chùm bài hát do anh sáng tác, ra mắt mùa cuối năm 2019 khi kết hợp với nhiều ca sĩ: Ái Phương, Hoài Lâm, Nguyên Hà, Trung Quân Idol… Mỗi ca khúc đều là sự nhìn lại với hành trình cảm xúc trong tình yêu của Nguyễn Minh Cường khi đã bước qua giai đoạn trưởng thành. Ngoài ra, anh dành rất nhiều tâm huyết cho việc thực hiện dự án này để đánh dấu sự nghiệp hơn 3 năm sáng tác cùng với lời khẳng định về dòng nhạc ballad sở trường.

Anh chia sẻ: Nếu như ca khúc của Nguyên Hà hát về một nỗi buồn nhẹ nhàng lãng đãng, Hoài Lâm hát về một nỗi buồn day dứt, Ái Phương hát về sự hoài niệm tiếc nuối còn Trung Quân gào thét khôn nguôi, thì tôi dành cho Hoà Minzy một ca khúc về sự ngây dại khi yêu. Nội dung ca khúc cũng nói lên tất cả thông điệp không phải là yêu sai người, mà chính là biết mình yêu sai nhưng không cách nào dừng lại. Có thể len lỏi đâu đó trong bài hát có sự đồng cảm nên Hoà Minzy đã thể hiện rất cảm xúc ca khúc này”.

Nói về sự lựa chọn những giọng ca trong dự án tâm huyết này, hầu hết các ca sĩ tham gia đều là đồng nghiệp, anh em thân thiết và giúp Nguyễn Minh Cường có nhiều cảm xúc trong sáng tác. Với Hoà Minzy, cô từng gắn bó với nam nhạc sĩ trong những ngày đầu bắt đầu sự nghiệp ca hát và tham gia cuộc thi “Học viện Ngôi sao”. Vì vậy Hoà Minzy đã nhận lời ngay khi Nguyễn Minh Cường ngỏ lời mời cô tham gia dự án.

Với dự án đầu tay trong sự nghiệp, tôi đắn đo rất lâu trong việc mời ai tham gia và hầu như họ gắn bó với những sáng tác của Nguyễn Minh Cường thời gian dài. Tôi rất trân trọng họ và những cảm xúc, đam mê với âm nhạc mà mỗi nghệ sĩ truyền tải trong ca khúc của tôi, đặc biệt là Hoà Minzy. Cô ấy không chỉ có một giọng ca đẹp mà còn có sự tinh tế trong việc truyền đạt cảm xúc, đặc biệt là rất phù hợp với dự án Music Diary của tôi.

Tôi cảm giác bị “say” mỗi khi Hoà Minzy thể hiện bất kỳ ca khúc ballad nào, đơn giản là sự nồng nàn trong cách hát ấy dễ làm xiêu lòng người nghe. Tôi tin rằng sự lựa chọn bài hát “Điều buồn nhất khi yêu” cho Hoà Minzy là hoàn hảo nhất để gợi cảm xúc của người nghe, hoặc ít nhất tìm thấy sự đồng cảm nơi khán giả về những mối tình đã qua” - Nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường từng được biết tới qua rất nhiều ca khúc nổi tiếng trong năm 2018 - 2019. Đặc biệt, anh là tác giả của bản hit “Cả một trời thương nhớ” do Hồ Ngọc Hà thể hiện. Ngoài công việc là một nhà sản xuất và nhạc sĩ, Nguyễn Minh Cường từng có thời gian hoạt động khá lâu trong nhóm bè Cadillac. Anh lập gia đình vào tháng 1/2017 cùng với MC - BTV Hoài Thu và tổ ấm của cả hai đã có thêm một cậu con trai vừa tròn 1 tuổi.