[Audio 4-12-2019] Bắt nghi phạm dùng búa cướp hiệu vàng ở Bình Định

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau:Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2020; Bắt nghi phạm dùng búa cướp hiệu vàng ở Bình Định; Công an TP. Đà Nẵng triệt phá băng nhóm tội phạm người Mông Cổ chuyên móc túi; Ngăn chặn đường dây mafia vận chuyển ma túy trên biển; Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng Trường Bạch; Sách trắng Quốc phòng Malaysia lo ngại an ninh trên Biển Đông.

Sau đây là những nội dung chi tiết:

* Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 7,5% trong năm 2020

Sáng 4-12 - ngày làm việc thứ hai Kỳ họp thứ 11 HĐND TP khóa XV, với 100% đại biểu có mặt tán thành, đạt 94,06% tổng số đại biểu, HĐND TP Hà Nội đã quyết nghị thông qua Nghị quyết kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà cho biết, qua thảo luận tại 6 Tổ về nội dung các báo cáo Tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND thành phố trình tại kỳ họp thứ 11 của HĐND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ chủ yếu năm 2020, các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND TP, đã có 42 đại biểu với 55 lượt ý kiến phát biểu với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng, các đại biểu cơ bản ghi nhận, nhất trí đánh giá cao các báo cáo, tờ trình của UBND TP cũng như nội dung thẩm tra của các Ban HĐND TP.

Bắt nghi phạm dùng búa cướp hiệu vàng ở Bình Định

Khoảng 20h ngày 3-12, một vụ cướp hiệu vàng manh động xảy ra ở xã Phước An (huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) trong thời gian diễn ra trận bóng đá đáng chú ý, giữa 2 đội U22 Việt Nam và U22 Singapore.

Theo đó, khi vợ chồng ông Đỗ Kim Hùng (61 tuổi, chủ hiệu vàng Kim Hùng) đang xem trận đấu thì bất ngờ một người đàn ông xông vào, dùng búa đập tủ kính và tấn công chủ hiệu vàng, cướp một số tài sản.

Hiện trường vụ cướp

Sáng 4-12, đại diện Công an huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết đã bắt được nghi phạm liên quan vụ tấn công vợ chồng ông Đỗ Kim Hùng để làm rõ hành vi cướp tài sản.

* Công an TP. Đà Nẵng triệt phá băng nhóm tội phạm người Mông Cổ chuyên móc túi

Ngày 4-12, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã làm rõ được 3 vụ trộm thẻ visa để rút hàng trăm triệu đồng, do băng móc túi người nước ngoài gây ra.

Công an cũng đang tạm giữ hình sự Yagaazad Naranbat (37 tuổi) và Baasanjav Shinebayar (33 tuổi, cùng quốc tịch Mông Cổ). Theo điều tra, hai nghi phạm này cùng trong nhóm 8 người Mông Cổ khác, đến Đà Nẵng, thuê nhà tại số 18 đường Lê Minh Trung (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Tang vật thu được tại căn nhà trọ của băng nhóm móc túi người Mông Cổ

Cụ thể, Khoảng 8 giờ ngày 26-11, Baasanjav Shinebayar điều khiển xe máy Honda Lead màu trắng BKS 43C1 - 680.06 chở Yagaazad Naranbat lòng vòng các điểm du lịch tại TP.Đà Nẵng tìm cơ hội trộm cắp.

Đến 11 giờ cùng ngày, cặp đôi móc túi người Mông Cổ này đến Nhà thờ Con Gà (đường Trần Phú, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), Baasanjav Shinebayar dừng xe chờ bên ngoài để Yagaazad Naranbat vào trong, rạch túi bà W. (46 tuổi, người Hồng Kông, tạm trú P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), móc trộm các thẻ visa ngân hàng, giấy tờ cá nhân của bà W., 3,5 triệu đồng và 500 USD.

Ngay sau đó, cả hai quay về "sào huyệt" 18 Lê Minh Trung để làm giả thẻ căn cước trùng với visa rồi đến một tiệm vàng trên đường Hùng Vương (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Baasanjav Shinebayar đứng ngoài cảnh giới còn Yagaazad Naranbat dùng thẻ visa và giấy tờ giả vào mua 1 lắc vàng, 1 mặt dây chuyền vàng, 3 sợi dây chuyền vàng và thanh toán bằng thẻ của bà W. hết gần 140 triệu đồng.

Mua xong, cả hai chia ra tẩu thoát thì bị bắt giữ.

* Ngăn chặn đường dây mafia vận chuyển ma túy trên biển

Ngày 3-12, Thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an, cho biết đã cử tổ công tác vào các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị để phối hợp với công an các tỉnh điều tra nguồn gốc số lượng lớn ma túy dạt vào bờ biển.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, việc số lượng ma túy lớn dạt vào bờ biển là chuyện hy hữu ở Việt Nam nhưng từng xảy ra tại một số nước châu Mỹ, do ma túy có thể được vận chuyển bằng tàu biển, do sự cố hoặc tàu đắm nên trôi dạt vào bờ biển.

Thiếu tướng Phạm Văn Các cho hay sẽ sử dụng nhiều kênh để tìm hiểu thêm phương thức vận chuyển ma túy và lực lượng của Cục đang tích cực phối hợp điều tra.

* Ông Kim Jong-un và phu nhân cưỡi bạch mã thăm núi thiêng Trường Bạch

Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA ngày 4-12 đã đăng tải các bức ảnh chuyến thăm núi thiêng Trường Bạch của  ông Kim Jong-un. Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm này, ngoài phu nhân Ri Sol-ju, còn có một số quan chức cấp cao Triều Tiên, trong đó có Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban quốc vụ kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên, ông Choe Ryong Hae.

Ông Kim Jong-un cưỡi ngựa đến thăm núi thiêng Trường Bạch

Đây là chuyến thăm thứ hai tới núi Trường Bạch của ông Kim Jong-un trong vòng chưa đầy 2 tháng trở lại đây nhằm thăm chiến khu cách mạng ở đây.

* Sách trắng Quốc phòng Malaysia lo ngại an ninh trên Biển Đông.

Ngày 2-12, khi trình bày Sách trắng Quốc phòng trước Quốc hội Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Mohamad Sabu đã đề cập đến tình hình căng thẳng trên Biển Đông. Ngoài ra, Sách trắng Quốc phòng cũng nhấn mạnh Malaysia cần tập trung đối phó với với các vấn đề an ninh phi truyền thống như hoạt động khủng bố, vấn nạn cướp biển, an ninh hàng hải và tội phạm sử dụng công nghệ cao.

“Việc chiếm đóng, quân sự hóa và các hoạt động khác của Trung Quốc trên Biển Đông, cùng với hoạt động tuần tra tự do hàng hải thường xuyên của Mỹ ở vùng biển này biến vấn đề khu vực trở thành một cuộc cạnh tranh siêu cường”, Bộ trưởng Quốc phòng Mohamad Sabu phát biểu trước Quốc hội Malaysia khi trình bày về Sách trắng Quốc phòng đầu tiên của nước này. Ông Mohamad cũng cho biết các “tàu chính phủ” của một cường quốc đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Malaysia tại vùng biển phía Đông bang Sabah và Sarawak, nhưng không nêu đích danh nước nào. Lực lượng chức năng Malaysia đã nhiều lần chạm mặt tàu hải cảnh Trung Quốc tuần tra và neo đậu trong vùng biển thuộc chủ quyền nước này theo luật quốc tế.