Audio 4-7-2017: Bắt giữ nam thanh niên dùng súng giả cướp dây chuyền vàng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Nam thanh niên mang súng giả đi cướp dây chuyền; Truy sát trong đêm tại Vĩnh Phúc, bắt giữ 2 nghi phạm; Hà Nội cấm xe máy tại các quận từ năm 2030; Quân đội Triều Tiên bất ngờ bắn thử một quả tên lửa đạn đạo; Tổng thống Brazil khẳng định Quốc hội sẽ bác bỏ cáo buộc tham nhũng…

Bản tin phát thanh ngày 4-7-2017.

*Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) ngày 3-7 tạm giữ hình sự Mai Hùng Cường (20 tuổi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu) về hành vi Cướp giật tài sản.

Trước đó, Cường đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung (32 tuổi, xã Tân Phú, huyện Tân Châu), lợi dụng lúc chồng chị Nhung ra ngoài, Cường lao đến giật sợi dây chuyền ở cổ chị Nhung, khi người dân tới ứng cứu, đối tượng liền rút súng ngắn đe dọa làm nhiều người không dám lại gần, rồi tẩu thoát. Cường mang tang vật đến tiệm vàng bán được gần 4 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, khẩu súng ngắn Cường sử dụng là súng giả.

Đối tượng dùng súng giả cướp tài sản.

*Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra vào khoảng 21h, ngày 3-7, tại ngã ba thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc khi một nam thanh niên bị chém lìa đầu, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã điều lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Theo thông tin ban đầu nạn nhân được xác định là Nguyễn Minh T (SN 1991), trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến sáng 4-7, chỉ huy Công an thị trấn Hương Canh cho biết, các đơn vị chức năng đã nhanh chóng bắt được 2 nghi phạm gây án là Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh) và Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc).

Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án.

Trong vụ án này còn 1 nam thanh niên khác bị thương nặng là Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại huyện Định Hóa, Thái Nguyên) đang được cấp cứu tại BV Việt Đức, Hà Nội. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

*Tại phiên làm việc sáng 4-7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua đề án về tăng cường quản lý phương tiện giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030.

Theo nghị quyết, thành phố sẽ dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận nội thành vào năm 2030; tổ chức thống kê, phân loại theo khu vực (quận, huyện), niên hạn, chủng loại toàn bộ xe máy trên địa bàn thành phố; phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy phù hợp với cơ sở hạ tầng và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

*Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, vào sáng 4-7, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ một tỉnh gần biên giới với Trung Quốc.

Theo nguồn tin trên, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa được xác định ra vùng biển Nhật Bản từ khu vực lân cận Banghyon, tỉnh Bắc Pyongan lúc 9 giờ 40 phút (giờ địa phương)

Vụ thử được tiến hành đúng vào ngày Độc lập Mỹ, làm dấy lên lo ngại căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục tăng cao.

Vụ thử được tiến hành đúng vào ngày Độc lập Mỹ.

*Ngày 3-7, Tổng thống Brazil Michel Temer bày tỏ tin tưởng hoàn toàn vào việc Quốc hội nước này sẽ bác bỏ mọi cáo buộc tham nhũng chống lại ông.

Tuyên bố của ông Temer được đưa ra chỉ một ngày trước khi Hạ viện nước này tiến hành xem xét việc có đưa người đứng đầu nhà nước ra xét xử trong một phiên tòa chính trị hay không. Ông Temer sẽ bị phế truất nếu 2/3 thành viên Hạ viện, tương đương 342 nghị sỹ, bỏ phiếu đồng ý.

Theo Tổng thống Temer, hiện có 363 hạ nghị sỹ vẫn lưỡng lự và sẽ chỉ quyết định vào phút cuối cùng.