Audio 30-6-2017: Một bệnh viện phải bồi thường cho bệnh nhân suốt đời vi cắt nhầm 2 quả thận

ANTD.VN -Người phụ nữ bị cắt nhầm hai quả thận thắng kiện bệnh viện; Vợ chồng 10 năm mang án oan tội lừa đảo được xin lỗi công khai; Trừ 700 triệu đồng trong thẻ của khách Tây, chủ nhà hàng bị bắt; Chuyên gia lý giải về độ bay cao của tên lửa Triều Tiên; Chất độc sarin được sử dụng trong vụ tấn công ở Syria…

Bản tin phát thanh ngày 30-6-2017.

*TAND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ chiều 29-6 xét xử sơ thẩm vụ kiện đòi Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ bồi thường vì cắt nhầm hai quả thận của bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (42 tuổi) ở huyện Thới Lai.

Tòa chấp nhận một phần yêu cầu của bà Tú, buộc bệnh viên này bồi thường 302 triệu đồng cho các tổn thất tinh thần và khoản trợ cấp mỗi tháng 5,8 triệu đồng cho tới khi trách nhiệm bồi thường chấm dứt. Như vậy, sau 6 năm cắt nhầm hai quả thận của người phụ nữ, Bệnh viện đa khoa Cần Thơ bị tòa buộc phải bồi thường cho bệnh nhân suốt đời.

Đại diện nguyên đơn (trái) và đại diện bị đơn (phải)

*Ngày 29-6, tại trụ sở UBND phường 1 (TP Đông Hà, Quảng Trị), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi xin lỗi, cải chính công khai với vợ chồng ông Phan Chí Lộc và bà Nguyễn Thị Hòa (cùng trú TP Đông Hà).

Năm 2017, để đưa gia đình đi định cư tại Australia, ông Lộc chuyển 300 triệu đồng cho 2 người là Dương Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Yến Nhi. 2 người này thuyết phục vợ chồng ông Lộc lập công ty, tập hợp hồ sơ và thu tiền của nhiều người để xin đi định cư tại Australia sau đó 2 người này ôm tiền bỏ trốn. Nhà chức trách Quảng Trị khởi tố vợ chồng ông Lộc để làm rõ hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bảng sao kê. 

*Ngày 30-6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này đã bắt giam Trần Tuấn Minh (22 tuổi, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà hàng NightFall) để điều tra về hành vi "sử dụng thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản."

Trước đó, vào tối 10/8/2016 , ông Caracciolo David John (45 tuổi, quốc tịch Australia) cùng nhóm bạn đến nhà hàng NightFall trên đường Nguyễn Siêu (quận 1) ăn uống và chơi bida.  Khi trả tiền, du khách này dùng thẻ tín dụng Visa Card và thẻ Master Card (do hai ngân hàng của Australia phát hành) thanh toán tiền.

Vài ngày sau khi trở về nước, ông John phát hiện thẻ bị trừ gần 700 triệu đồng cho bữa ăn tối ở nhà hàng NightFall. Ông ủy quyền cho người bạn ở Việt Nam tố cáo với công an.

*Theo Reuters, tháng trước, một tên lửa do Triều Tiên phóng đã bay lên khoảng không vũ trụ ở độ cao gấp năm lần so với Trạm vũ trụ quốc tế.

Theo các chuyên gia, về mặt nguyên tắc, tên lửa có thể bay càng cao thì càng có thể bay xa. Tuy nhiên, ông Joshua Pollack, Tổng biên tập tạp chí Không phổ biến vũ khí hạt nhân có trụ sở tại Washington nêu rõ: "Thay vì tránh phóng những tên lửa đạn đạo tầm xa rơi xuống hoặc bay qua lãnh thổ Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng những tên lửa gần như theo phương thẳng đứng. Do vậy, chúng bay cao hơn trong khoảng không vũ trụ nhưng quay trở về tương đối gần những địa điểm phóng."

Theo ông Pollack, Triều Tiên thường không phóng những tên lửa tới những độ cao như vậy để thử tầm bay và các nước khác cũng vậy do có nhiều nước ở xung quanh.

*Ngày 29-6, hãng tin Reuters dẫn một báo cáo của Phái bộ tìm kiếm sự thật (FFM) thuộc Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW), cho rằng chất độc thần kinh sarin đã được sử dụng trong một vụ tấn công ở miền Bắc Syria hồi tháng Tư khiến hàng chục người thiệt mạng.

Chất độc thần kinh sarin đã được sử dụng trong một vụ tấn công ở miền Bắc Syria. 

Báo cáo đã được phân phát đến các thành viên của OPCW ở La Hay (Hà Lan), nhưng không được công bố ra bên ngoài.

Cùng ngày, trong một tuyên bố, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho rằng cần có một cuộc điều tra độc lập nhằm xác định chính xác ai phải chịu trách nhiệm đối với những vụ tấn công trên.  Tuy nhiên, Chính phủ Syria kiên quyết phủ nhận mọi dính líu.