Audio 31-3-2017: Khởi tố 9x cậy két sắt lấy vàng, bạc đi bán chơi game

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố 9x cậy két sắt lấy vàng, bạc đi bán chơi game; Bắt giữ 6 đối tượng vận chuyển hơn 12 bánh heroin ở Hà Nam; Trộm tài sản trong xe ô tô trên Quốc lộ 5; Cựu Ngoại trưởng Thái Lan bị luận tội vì cấp hộ chiếu cho ông Thaksin; Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bắt giữ…

Bản tin phát thanh ngày 31-3-2017

* Ngày 31-3, Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam cho biết, đơn vị đã khởi tố 2 đối tượng Dương Văn Triển (SN 1998) và Dương Văn Hùng (SN 1996) đều ở xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 27-3, Triển và Hùng là người cùng xóm với gia đình bà Đinh Thị Tỵ, lợi dụng lúc gia đình bà Tỵ đi làm không có người ở nhà trông coi, nên Triển và Hùng đã cậy cửa vào nhà để trộm cắp.

Sau khi phá cửa vào được bên trong, Triển và Hùng đã phá két sắt lấy trộm 1 dây chuyền vàng, 3,5 chỉ vàng, 1 lắc bạc, 3 thẻ ATM và 1 điện thoại di động. Sau đó Hùng và Triển đã mang đi bán được hơn 11 triệu đồng và rủ nhau đi chơi game.

Đang trong quán chơi game thì Hùng và Triển bất ngờ bị lực lượng chức năng kịp thời bắt giữ.

Hùng và Triển tại cơ quan Công an

* Sáng nay 31-3, Hà Nội và các tỉnh lân cận đã xuất hiện mưa rào kèm gió giật mạnh. Hình thái thời tiết này là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông; các tỉnh ven biển bắc và Trung Trung gộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Các tỉnh Bắc bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16-18 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. 

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ C. 

* Ngày 30-3, Công an huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, đã tạm giữ hình sự Bùi Văn Chinh (SN 1978) và Phạm Trung Dũng (SN 1995), cùng ở đều tỉnh Hải Dương để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Chinh điều khiển xe máy chở Dũng ngồi phía sau lượn lờ trên QL5 để trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực thuộc xã Lê Thiện, huyện An Dương, cả hai phát hiện cánh cửa thùng chiếc xe tải đang chạy phía trước mở, đã áp sát móc trộm một số tài sản…

Ngay sau đó, bị người đi đường phát hiện tri hô nên hai đối tượng tăng ga bỏ chạy. Trước sự việc trên, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã phối hợp bắt giữ đối tượng và bàn giao cho cơ quan Công an điều tra, xử lý.

Tang vật vụ án

* Chiều 30-3, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nam.

Trước đó, ngày 29-3, tại quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an bắt quả tang 6 đối tượng, thu giữ 12,5 bánh heroin; 41.600 viên ma túy tổng hợp; 4 gói ketamin; 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá; 1 khẩu súng thể thao; 15 viên đạn ghém; 4 xe ôtô và một số tang vật có liên quan.

Hiện, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

* Ngày 30-3, Hội đồng Lập pháp quốc gia, Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu thông qua việc tiến hành luận tội cựu Ngoại trưởng Surapong Tohvichakchaikul vì đã sai phạm trong việc cấp lại hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Với việc bị luận tội, ông Surapong, một nhân vật lãnh đạo của Đảng Pheu Thai, sẽ bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm, bắt đầu từ ngày 30-3.

Cựu Ngoại trưởng Thái Lan bị cáo buộc đã cấp lại 2 hộ chiếu cho ông Thaksin một cách bất hợp pháp.

Cựu Ngoại trưởng Thái Lan Surapong Tohvichakchaikul

* Sáng sớm 31-3, cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị bắt giữ trong cuộc điều tra về bê bối chính trị gây chấn động nước này khiến bà bị phế truất.

Sau buổi thẩm vấn kéo dài hôm 30-3, Tòa án quận trung tâm Seoul đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Park với một loạt cáo buộc như hối lộ, lạm quyền và tiết lộ bí mật của chính phủ.

Bà Park Geun-hye bị phế truất chức tổng thống theo quyết định của Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 10-3 vừa qua. Cựu lãnh đạo này bị cho là đã để người bạn thân Choi Soon-sil can thiệp vào công việc nhà nước và trục lợi bằng cách sử dụng ảnh hưởng dựa trên các mối quan hệ với tổng thống.