Audio 28-3-2017: Vợ bắt quả tang chồng đang dâm ô cháu gái

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vợ bắt quả tang chồng dâm ô cháu gái; Nữ công nhân bị sát hại ở khu trọ và hành động nghi vấn của bạn trai; Khởi tố vụ án liên quan đến ba phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật; Thủ tướng Đức bày tỏ lập trường cứng rắn đối với vấn đề Brexit; Quốc hội Mỹ sẽ thẩm vấn con rể Tổng thống Trump về quan hệ với Nga…

Bản tin phát thanh ngày 28-3-2017.

*Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Giàng Seo Chu (26 tuổi) với cáo buộc hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, tối 5-3, Chu say rượu nên nằm ngủ ở giường của cháu gái 13 tuổi. Đến nửa đêm, Chu giở trò đồi bại cháu gái mình thì bị vợ phát hiện. Người phụ nữ này sau đó kể lại sự việc với mẹ bé gái.

Ngày 8-3, gia đình cô bé tố cáo với công an. Chu bị bắt khi đang trốn ở Lào Cai để chuẩn bị cho kế hoạch đi tiếp sang Trung Quốc.

Tại cơ quan điều tra Chu khai đã hai lần xâm hại cháu gái và đe dọa nạn nhân không được lộ chuyện với ai.

*Trong đêm 27-3 cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP. HCM phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để phong tỏa nhằm khám nghiệm, điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra tại 1 khu trọ ở đường số 1, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Trước đó, lúc 18h20 chiều 27-3, người dân phát hiện 1 cô gái trẻ nằm gục trong vũng máu, nằm trên cạnh cầu thang của dãy trọ. Cùng lúc đó, người dân thấy 1 nam thanh niên cầm dao từ khu trọ tháo chạy ra ngoài.Người dân khẩn trương đưa cô gái đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Bước đầu Công an nhận định đây là vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nam – nữ. Hiện Công an đang điều tra truy xét nghi can gây án.

Khu nhà trọ xảy ra vụ án mạng.

*Đại tá Nguyễn Đức Cường, Trưởng Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến ba đối tượng thuộc báo Kinh doanh và Pháp luật đã lợi dụng danh nghĩa nhà báo cưỡng đoạt tài sản công dân.

Cơ quan điều tra cho biết, Phan Văn Thương với vai trò "thủ lĩnh" đã tổ chức khá bài bản cho các phóng viên và cộng tác viên nắm tình hình, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội, trật tự xây dựng, sau đó trực tiếp đến đe dọa sẽ viết bài đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật nếu họ không chịu nộp tiền. Thủ đoạn này đã được nhóm đối tượng trên thực hiện trong thời gian dài và thu tiền trót lọt của nhiều người.

*Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ lập trường cứng rắn đối với các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ đóng góp tài chính của Anh đối với Liên minh châu Âu (EU) do việc nước này rời khỏi EU và trong các cuộc đàm phán tiếp theo sau đó.

Quan điểm của bà Merkel là phải đạt được thỏa thuận trên nguyên tắc về việc Anh rời EU, có thể là khái quát, trước khi tiến hành thảo luận các dàn xếp trong tương lai.

Thủ tướng Đức trước đây từng bày tỏ quan điểm muốn giữ quan hệ "thật gần gũi" với Anh, nhưng đến nay Chính phủ Đức đã ưu tiên duy trì sự thống nhất trong EU.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

*Ngày 27-3, Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết, Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tự nguyện nói chuyện với Ủy ban Tình báo Thượng viện trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016. Kushner được cho là đã sắp xếp nhiều cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.

Cuối tháng 12-2016, một số nguồn tin cho biết Đại sứ Kislyak đã đề nghị Kushner gặp Chủ tịch Ngân hàng Vnesheconombank,Sergei Gorkov, nhân vật nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập.