Audio 27-12-2015: Mẹ con chủ nhà nghỉ bị khách trọ đâm trọng thương

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố lái xe Sở GTVT Nghệ An chặn xe tải “làm luật”; Truy bắt đối tượng đâm trọng thương 2 mẹ con chủ nhà nghỉ; Thủ lĩnh IS kêu gọi nổi dậy ở Saudi Arabia, tấn công Israel; Tàu do thám Trung Quốc xuất hiện gần thủ đô Tokyo của Nhật Bản…

Bản tin phát thanh ngày 27-12-2015

* Sáng nay 27-12, Bộ GTVT phối hợp với UBND tỉnh Hưng Yên và Hà Nam đã khởi công xây dựng cầu Hưng Hà bắc qua sông Hồng thuộc hệ thống đường bộ nối hai cao tốc Hà Nội- Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình, với tổng chiều dài toàn tuyến 6,166 km. Dự kiến, thời gian thi công cầu Hưng Hà khoảng 36 tháng.

Audio 27-12-2015: Mẹ con chủ nhà nghỉ bị khách trọ đâm trọng thương ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương ấn nút khởi công cầu Hưng Hà

* Thông tin từ CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Hoàng, nhân viên lái xe của Sở GTVT Nghệ An về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Viết Hoàng là nhân viên lái xe của Sở GTVT Nghệ An nhưng tự ý sử dụng xe công, chạy qua địa bàn huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh chặn xe tải “làm luật” và bị người dân phát hiện, trình báo CAH Nghi Xuân. Hiện Nguyễn Viết Hoàng đang được CQĐT cho tại ngoại.

Audio 27-12-2015: Mẹ con chủ nhà nghỉ bị khách trọ đâm trọng thương ảnh 2

Lái xe Nguyễn Viết Hoàng

* Khoảng 20h ngày 26-12, một căn nhà tập thể 4 tầng nằm ở địa chỉ 905 đường Nguyễn Trãi, quận 5, TP Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đám cháy khiến 5 người bị mắc kẹt, trong đó có 2 trẻ em và 3 người lớn. Sau hơn 1 giờ bị mắc kẹt, cả 5 người đã được lực lượng chức năng giải cứu an toàn. Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát ở tầng trệt của căn nhà (tầng trệt cho thuê làm cửa hàng bán bánh mì).  

Audio 27-12-2015: Mẹ con chủ nhà nghỉ bị khách trọ đâm trọng thương ảnh 3

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Thanh Niên)

* CATP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận cho biết, đang truy bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương 2 mẹ con chủ nhà nghỉ Thanh Trúc nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm tối ngày 26-12. 

Theo thông tin ban đầu, đối tượng là khách trọ tại nhà nghỉ Thanh Trúc từ 10 ngày nay và sử dụng chứng minh nhân dân tên Lê Văn Thương (22 tuổi, ở xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, Ninh Thuận).

Audio 27-12-2015: Mẹ con chủ nhà nghỉ bị khách trọ đâm trọng thương ảnh 4

Nạn nhân Lê Thị Thanh Trúc hiện đang được điều trị tích cực tại bệnh viện

Tuy nhiên, khi truy về nhân thân, người mang tên Lê Văn Thương không có hộ khẩu, tên tuổi ở địa phương. Theo nhận định, có khả năng đối tượng đã dùng chứng minh thư giả. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ án.

* Truyền thông Đức đưa tin, ngày 26-12, một vụ xả súng và tấn công bằng dao đã xảy ra tại vùng Wedding thuộc quận Mitte ở Berlin, khiến một người thiệt mạng và ba người khác bị trọng thương. Hiện cảnh sát đang truy lùng những kẻ tấn công đang lẩn trốn trên một xe ôtô. Theo báo Berlin, nguyên nhân vụ tấn công có thể do mâu thuẫn cá nhân giữa các gia đình.

* Trong một đoạn ghi âm dài 24 phút được đăng tải ngày 26-12, thủ lĩnh bí mật của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi đã lên tiếng chế giễu Mỹ là hèn do không triển khai lục quân ở Syria và Iraq. Cũng trong đoạn ghi âm này, Al-Baghdadi đã kêu gọi phát động một cuộc nổi dậy ở Saudi Arabia và thề sẽ tấn công Israel. Hiện chưa thể xác nhận đoạn ghi âm trên có phải là do Baghdadi nói hay không, nhưng giọng nói dường như giống với các đoạn ghi âm trước đó của hắn. 

Audio 27-12-2015: Mẹ con chủ nhà nghỉ bị khách trọ đâm trọng thương ảnh 5

Thủ lĩnh tối cao tổ chức IS, al-Baghdadi. (Ảnh: AP)

* Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa thông báo, một tàu do thám của hải quân Trung Quốc xuất hiện nhiều lần từ ngày 23 đến ngày 26-12 tại vùng biển gần bán đảo Boso phía đông Nhật Bản, gần thủ đô Tokyo. Bộ Quốc phòng Nhật đã bắt đầu điều tra lý do tàu do thám của hải quân Trung Quốc vào vùng biển nói trên. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc.

* Theo mạng Sputniknews.com, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 26-12 đã thông qua một kế hoạch cho phép các lực lượng vũ trang nước ngoài tham gia tập trận ở nước này trong năm 2016. Theo đó sẽ cho phép hàng nghìn binh sỹ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể tham gia tập trận trên lãnh thổ Ukraine trong năm 2016.